Hoạt đồng ngầm của mafia Italy trong ngành công nghiệp thực phẩm

Hồng Quang (PV thường trú Đài THVN tại châu Âu)-Thứ hai, ngày 22/05/2017 10:21 GMT+7

VTV.vn - Các băng nhóm tội phạm có tổ chức tại Italy đã thu lợi bất chính từ những sản phẩm tưởng như rất bình thường như cà chua hay dầu olive.

Nhiều báo châu Âu tuần qua đã có bài về sự việc này nhân một cuốn sách mới ra lột trần thủ đoạn của mafia Italy.

Mafia Italy không chỉ kinh doanh ma túy, mại dâm, cho vay nặng lãi mà đang hoạt động cả trong một lĩnh vực an toàn hơn là công nghiệp thực phẩm. An toàn hơn nhưng lợi nhuận không ít hơn và các thủ đoạn cũng tàn bạo không kém. Đó là nội dung của cuốn sách vừa xuất bản với tiêu đề "Đế chế vàng đỏ, điều tra về cà chua công nghiệp" của một nhà báo Pháp.

Tờ Le Parisien đã phỏng vấn tác giả cuốn sách. Hai năm rưỡi điều tra đường đi của quả cà chua đã đưa tới kết luận "những sản phẩm mang thương hiệu Italy uy tín đã giúp mafia phát triển một ngành kinh doanh cà chua mang lại lợi nhuận siêu ngạch".

Hoạt đồng ngầm của mafia Italy trong ngành công nghiệp thực phẩm - Ảnh 1.

Các băng nhóm tội phạm có tổ chức thu lợi bằng nhiều cách, ép buộc người tị nạn bất hợp pháp hay nhân công gốc Đông Âu sống bất hợp pháp tại Italy hái cà chua với thù lao rẻ mạt, chỉ hơn 1 xu cho mỗi kg cà chua thu hái; nhập lậu cà chua đã sơ chế chất lượng kém từ Trung Quốc để làm giả cà chua Italy đóng hộp rồi tuồn vào các đại siêu thị và cuối cùng là thông qua một số công đoạn kinh doanh cà chua hợp pháp để rửa tiền.

Còn theo tờ Nelson Mail, Italy là nước có nhiều thực phẩm cao cấp có thương hiệu uy tín trên thế giới do nước này có nền nông nghiệp phát triển. Đến cà chua là loại quả rẻ tiền mà mafia còn quan tâm thì dầu oliu đắt tiền chắc chắn là không thoát. Một tờ báo cũng đã đưa tin Cảnh sát Italy cho biết đã phá một đường dây làm giả dầu oliu tinh khiết xuất khẩu sang Mỹ.

Trong khi đó, tờ The Palm Beach Post cho biết, mafia Italy đang tăng mức độ khống chế ngành kinh doanh thực phẩm nông sản của nước này, đến mức nhiều công tố Italy đang kêu gọi siết chặt luật để hạn chế các nhóm tội phạm có tổ chức khống chế ngành chế biến nông sản. Thu nhập bất hợp pháp của mafia Italy trong ngành này lên tới 16 tỷ EUR trong năm 2016.

Những xu hướng ẩm thực mới vừa bắt đầu mang lại lợi nhuận đã nhanh chóng lọt vào tầm ngắm của mafia. Tờ Corriere Adriatico của Italy trong bài "Thực phẩm bio giả mạo đang được mafia quan tâm" kể lại rằng cảnh sát vừa phát hiện một thị trường ngầm có doanh số khủng.

Mafia Italy đã tổ chức một hệ thống sản xuất thực phẩm bio giả theo nghĩa bao bì ghi rõ là "thực phẩm biologique", bán với giá cao hơn ít nhất 30% so với thực phẩm thông thường nhưng bên trong chỉ là nguyên liệu thấp cấp. Những hoạt động ngầm của mafia đang ảnh hưởng xấu đến uy tín của ngành công nghiệp thực phẩm Italy, đồng thời làm thất thoát đáng kể nguồn thu của quốc gia do không thể thu được thuế.

Italy triệt phá đường dây kiểm soát người di cư do mafia điều khiển Italy triệt phá đường dây kiểm soát người di cư do mafia điều khiển Ít nhất 5.000 nhà hàng ở Italy do mafia kiểm soát Ít nhất 5.000 nhà hàng ở Italy do mafia kiểm soát Mafia Italy bán vũ khí cho IS để đổi lấy cổ vật Mafia Italy bán vũ khí cho IS để đổi lấy cổ vật

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước