Hoạt động sản xuất tại Eurozone thấp nhất trong hơn 2 thập kỷ

Nhật Anh (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ tư, ngày 25/03/2020 06:00 GMT+7

Ảnh minh họa

VTV.vn - Chỉ số quản lý sản xuất (PMI) của Eurozone, đã lao dốc từ 51,6 điểm trong tháng 2/2020, xuống mức thấp kỷ lục 31,4 điểm trong tháng này.

Cuộc khảo sát do hãng IHS Markit công bố ngày 24/3 cho thấy hoạt động kinh doanh và sản xuất ở khu vực này đang chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh COVID-19. Những con số thống kê trên cũng phản ánh hoạt động sản xuất bị thu hẹp.

Tình hình kinh doanh trì trệ được ghi nhận ở Pháp, Đức cũng như các nước còn lại trong Eurozone, khi chính phủ các nước áp dụng các biện pháp mạnh mẽ nhằm ngăn chặn dịch bệnh lây lan.

GDP Mỹ có thể giảm 30#phantram trong quý II do COVID-19 GDP Mỹ có thể giảm 30#phantram trong quý II do COVID-19 IMF cảnh báo kinh tế toàn cầu suy thoái hơn năm 2009 do dịch COVID-19 IMF cảnh báo kinh tế toàn cầu suy thoái hơn năm 2009 do dịch COVID-19 Nền kinh tế Italy có thể mất khoảng 100 tỷ Euro mỗi tháng do dịch COVID-19 Nền kinh tế Italy có thể mất khoảng 100 tỷ Euro mỗi tháng do dịch COVID-19

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước