Hội đồng châu Âu đề xuất Anh có thể rời EU vào đầu tháng 7

Trung tâm Tin Tức VTV24-Thứ bảy, ngày 06/04/2019 07:04 GMT+7

Chủ tịch Hội đồng châu Âu Donald Tusk. Ảnh: Reuters India

VTV.vn - Tiến trình Anh rời khỏi Liên minh châu Âu (EU) lại có thêm một diễn biến mới đó là Anh có thể lùi thời hạn rời khỏi ngôi nhà chung EU đến ngày 1/7.

Cụ thể, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Donald Tusk đã đưa ra đề xuất "gia hạn linh động" cho phép Quốc hội Anh có thêm thời gian phê chuẩn thỏa thuận ly hôn. Đề xuất này từ phía EU được đưa ra ngay sau khi Thủ tướng Anh Theresa May đề nghị hoãn Brexit đến cuối tháng 6.

Ông Tusk - người sẽ chủ trì Hội nghị thượng đỉnh bất thường của các nhà lãnh đạo EU về Brexit vào ngày 10/4 còn cho biết, tiến trình Brexit sẽ được phép rút ngắn thời gian gia hạn nếu Hạ viện Anh thông qua thỏa thuận Brexit của bà May trước hạn chót.

Thủ tướng Anh kéo dài thời hạn Brexit Thủ tướng Anh kéo dài thời hạn Brexit

VTV.vn - Ngày 5/4, Thủ tướng Anh Theresa May đã đưa ra yêu cầu trì hoãn việc nước này rời khỏi Liên minh châu (EU) đến ngày 30/6.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước