Hội thảo về hợp tác kinh tế Tiểu vùng sông Mekong mở rộng

Như Anh, Phạm Thành (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ ba, ngày 19/09/2017 15:20 GMT+7

VTV.vn - Sáng 19/9, Hội thảo kinh tế Tiểu vùng sông Mekong mở rộng do Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) tổ chức đã diễn ra tại Hà Nội.

Nội dung chính của hội thảo là phát triển cơ sở hạ tầng đường sá kết nối các nước trong Tiểu vực sông Mekong mở rộng.

Với diện tích 2,6 triệu km2 và dân số gộp lại là hơn 300 triệu người, Tiểu vùng sông Mekong mở rộng thật sự có lợi thế lớn về nguồn nhân lực và là thị trường tiêu dùng tiềm năng.

Việt Nam đóng vai trò rất quan trọng tại bàn đàm phán lần này. Vì phần lớn những cơ sở hạ tầng đường xá đang chạy qua Việt Nam. Ngân hàng ADB cũng cam kết tài trợ khoảng 600 - 700 triệu USD hỗ trợ cơ sở hạ tầng của Việt Nam trong khuôn khổ của chương trình này.

Hội nghị cấp cao Tiểu vùng sông Mekong diễn ra từ hôm nay (24/10) Hội nghị cấp cao Tiểu vùng sông Mekong diễn ra từ hôm nay (24/10) Việt Nam góp phần thúc đẩy hợp tác với các nước tiểu vùng sông Mekong Việt Nam góp phần thúc đẩy hợp tác với các nước tiểu vùng sông Mekong Hội nghị Y tế công cộng các nước tiểu vùng sông Mekong Hội nghị Y tế công cộng các nước tiểu vùng sông Mekong

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước