Tại Thái Bình, hơn chục năm nay, người dân mua đấu giá đất tại khu cầu cao huyện xã Tây Sơn, huyện Kiến Xương muốn xây nhà cũng chẳng được, mà bán đất cũng không xong dù đầy đủ sổ đỏ.
Anh Bùi Văn Khuynh cho biết, năm 2014, sau khi trúng đấu giá, gia đình anh đã tiến hành xây dựng theo vị trí mà cán bộ xã và địa chính xã Vũ Sơn thới bấy giờ (nay là xã Tây Sơn) bàn giao. Tuy nhiên, mấy năm trở lại đây, khi các hộ xây dựng nhiều, thuê đơn vị về đo đạc thì mới phát hiện tọa độ ghi trên sổ đỏ của các hộ lệch hoàn toàn so với tọa độ được xã bàn giao. Như vị trí nhà anh đang ở chẳng hạn, nếu chiếu theo tọa độ trên sổ lại là đất của nhà khác, không phải vị trí hiện nay.
Đại diện UBND xã Tây Sơn xác nhận đúng là có sự việc như người dân phản ánh. Nguyên nhân là do năm 2014, đấu giá 20 lô thì có 5 lô vẫn vẫn chưa giải phóng xong mặt bằng. Thời điểm đó cán bộ xã và cán bộ địa chính đã tránh phần chưa giải phóng mặt bằng ra và tự chia lại dẫn việc tới lệch tọa độ.
Trao đổi với phóng viên qua điện thoại, ông Mai Văn Tuấn - cán bộ địa chính trước đây cho biết, thời điểm đó đã báo cáo huyện Kiến Xương để xin điều chỉnh. Nhưng do khi dịch chuyển, lại vướng khiếu kiện, sau đó lại sáp nhập xã nên để bẵng từ đó đến nay.
Về phía mình, ông Nguyễn Đức Dương - Chủ tịch xã thời điểm đó hiện đang là Bí thư Đảng ủy xã lại cho rằng không nhớ về sự việc này.
Người dân cho biết, lỗi không phải do họ và rất cần các cơ quan sớm giải quyết dứt điểm sự việc để đảm bảo quyền lợi của người mua, đồng thời tránh tranh chấp tranh dành đất giữa các hộ dân, gây mất ổn định địa phương.
Đấu giá đất tại Hà Nội hạ nhiệt VTV.vn - Đấu giá đất tại ngoại thành Hà Nội đang tạm dừng để tính toán lại giá khởi điểm. Tránh tình trạng giá khởi điểm hơn 2 triệu, giá thị trường lên tới 30 - 40 triệu đồng/m2.
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online và VTVGo!