Hơn 46% doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ Trung Quốc hòa hoặc lỗ vốn

Thái Bình (PV Đài THVN thường trú tại Trung Quốc)-Thứ hai, ngày 14/02/2022 11:25 GMT+7

VTV.vn - Một nghiên cứu mới cho thấy, đại dịch COVID-19 đã khiến doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ tại Trung Quốc bị tổn thương nặng nề. Gần một nửa số DN này hòa hoặc lỗ vốn.

Trong khi đây là lực lượng quan trọng để giải quyết việc làm cho người lao động, nhất là các lao động tay nghề thấp.

Theo khảo sát từ hơn 15.500 doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ của Viện Khảo sát Khoa học Xã hội - Đại học Bắc Kinh cho thấy, doanh thu trung bình mỗi doanh nghiệp quý 4 năm qua là 129.000 Nhân dân tệ, tức chỉ 155 triệu đồng/tháng. 46,3% từ lỗ đến hòa vốn.

Hơn 46% doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ Trung Quốc hòa hoặc lỗ vốn - Ảnh 1.

Doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ đang tiết kiệm nhất để tồn tại trước những khó khăn. (Ảnh minh họa - Ảnh: Xinhua)

Doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ là những doanh nghiệp có dưới 300 lao động và mức thu nhập chịu thuế hàng năm là 3 triệu Nhân dân tệ, gần 11 tỷ đồng.

Gánh nặng giá nguyên, nhiên liệu đầu vào tăng, sức tiêu thụ hàng hóa giảm, dịch bệnh khó đoán nên phần nhiều doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ giảm sản xuất hay phá sản.

Mặc dù Trung Quốc đã có những hỗ trợ mạnh mẽ về lãi suất vốn vay cực thấp, giảm thuế nhưng số lượng không thấm vào đâu so với con số có 44 triệu doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ.

Doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ đang tiết kiệm nhất để tồn tại trước những khó khăn chồng chất từ dịch bệnh, từ sản xuất kinh doanh. Co cụm chờ thời đang là tình hình chung của phần nhiều doanh nghiệp loại hình này.

Doanh nghiệp nhỏ Trung Quốc đóng cửa với tốc độ kỷ lục Doanh nghiệp nhỏ Trung Quốc đóng cửa với tốc độ kỷ lục

VTV.vn - Nhóm doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ của Trung Quốc đã rút khỏi thị trường với một tốc độ cao nhất lịch sử.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước