Hơn 7.000ha cà phê mất trắng tại Tây Nguyên

Anh Thư, Phùng Sơn (Ban Thời sự)-Thứ hai, ngày 16/05/2016 06:03 GMT+7

VTV.vn - Theo Cục Trồng trọt, đến thời điểm này, toàn khu vực Tây Nguyên đã có 7.070 ha diện tích cà phê bị mất trắng.

Tại Tây Nguyên, hơn 111.000ha cây công nghiệp bị thiệt hại, trong đó chủ yếu là cà phê. Trong 7.070ha cà phê bị mất trắng, chỉ riêng tại tỉnh Đăk Lăk là gần 5.000ha.

Diện tích cà phê bị mất trắng nằm cả trong vùng quy hoạch và ngoài quy hoạch. Diện tích bị mất trắng thuộc cả những hộ có điều kiện kinh tế khá nhưng do nguồn nước khan hiếm, giá cà phê thấp nên người dân không tập trung nguồn lực tưới cho cà phê. Trên thực tế, ở cùng diện tích, đối với những hộ cố gắng cứu và tưới được 1 - 2 lượt, vườn cà phê chỉ bị ảnh hưởng dưới 50% diện tích.

Hạn hán ngày càng nghiêm trọng tại Tây Nguyên Hạn hán ngày càng nghiêm trọng tại Tây Nguyên

VTV.vn - Tại Tây Nguyên, hạn hán kỷ lục trong vòng 60 năm qua đang ngày càng nghiêm trọng hơn.

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước