Hợp tác Việt Nam - Trung Quốc trong xử lý hàng hóa tại cửa khẩu

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 17/04/2020 20:00 GMT+7

VTV.vn - Các Bộ trưởng, Tổng cục trưởng Hải quan hai nước đã trao đổi về kế hoạch hành động sau dịch để có thể triển khai những hoạt động thúc đẩy thương mại song phương.

Trung Quốc sẽ chỉ đạo chính quyền địa phương và hải quan tại cặp cửa khẩu Tân Thanh - Pò Chài sớm có các biện pháp giảm ùn ứ hàng hóa xuất sang Trung Quốc. Đó là một trong nhiều kết quả đạt được sau cuộc điện đàm giữa Bộ trưởng Bộ Công Thương Việt Nam với Bộ trưởng Bộ Thương mại và Tổng cục Trưởng Tổng cục Hải quan Trung Quốc vào sáng 17/4.

Tại cuộc điện đàm, Bộ trưởng Trần Tuấn Anh cho biết, hiện có trên 28.000 xe hàng đang ùn ứ tại cửa khẩu Tân Thanh, Lạng Sơn. Đề nghị Bộ Thương mại, Tổng cục Hải quan Trung Quốc chỉ đạo các cơ quan chức năng ở các cửa khẩu biên giới thực hiện thủ tục thông quan từ 8h-16h hàng ngày, kể cả vào ngày nghỉ cuối tuần.

Bộ Công Thương Việt Nam cũng đề nghị Bộ Thương mại và Tổng cục Hải quan Trung Quốc đặc cách mở cửa thị trường cho một số mặt hàng nông sản của Việt Nam được xuất khẩu chính ngạch sang Trung Quốc như thạch đen, tổ yến, khoai lang và sầu riêng. Đồng thời, khẩn trương hoàn tất các thủ tục pháp lý mở cửa thị trường đối với chanh leo, bơ, bưởi, dừa, na và quả roi cũng như mở rộng diện doanh nghiệp Việt Nam được phép xuất khẩu vào Trung Quốc.

Về phần mình, Trung Quốc cũng đề xuất một số giải pháp khác như đơn giản hóa thủ tục kiểm tra đối với hàng nông sản, phân luồng hàng hóa sang các cửa khẩu khác ngoài Tân Thanh, tăng cường nhập khẩu hàng nông sản qua cửa khẩu đường sắt Bằng Tường - Đồng Đăng.


Bộ NN&PTNT kiến nghị tiếp tục cho xuất khẩu gạo nếp Bộ NN&PTNT kiến nghị tiếp tục cho xuất khẩu gạo nếp

VTV.vn - Bộ NN&PTNT vừa kiến nghị Bộ Công Thương tiếp tục cho xuất khẩu gạo nếp hàng hóa của vụ Đông Xuân 2019-2020.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước