HSBC: Các định chế đầu tư lớn tích cực đầu tư vào ngân hàng nội

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 18/04/2018 07:24 GMT+7

VTV.vn - Theo HSBC Việt Nam, triển vọng ngành ngân hàng vẫn rất tích cực; tăng trưởng toàn ngành bình quân 20 - 25%/năm vẫn khả thi trong nhiều năm tới.

Dòng vốn ngoại tiếp tục đổ vào các ngân hàng Việt nhưng thay vì làn sóng các ngân hàng nước ngoài đổ tiền mua cổ phần như cách đây chục năm thì các định chế tài chính, các quỹ đầu tư đang thế chỗ. Như các khoản đầu tư có thể lên tới gần 500 triệu USD vào Techcombank trong đợt IPO tới đây hay những thương vụ nhiều trăm triệu USD khác đã đổ vào HDBank và VPBank trước đó. Nhưng một điểm chung đó là các tổ chức bỏ vốn đều là những định chế đầu tư lớn. 

Theo giới ngân hàng, trước đây, giá trị thương vụ tương đối nhỏ, các quỹ đầu tư lớn không mấy quan tâm nhưng các ngân hàng nước ngoài lại đổ tiền vào như một chiến lược để tiếp cận thị trường, nay thì nhường chỗ cho các quỹ đầu tư.

Theo HSBC Việt Nam, triển vọng ngành ngân hàng vẫn rất tích cực; tăng trưởng toàn ngành bình quân 20 - 25%/năm vẫn khả thi trong nhiều năm tới; trong đó, tăng trưởng lợi nhuận các ngân hàng nước ngoài dù thấp hơn, từ 15 - 20%/năm, nhưng vẫn là con số rất cao so với các thị trường khác.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước