Huawei mất vị trí số 1 nhà cung cấp thiết bị viễn thông lớn nhất thế giới

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 02/04/2019 10:26 GMT+7

VTV.vn - Theo báo cáo của IHS Markit, ngôi vương nhà cung cấp cơ sở hạ tầng viễn thông của thế giới trong năm 2018 đã thuộc về tập đoàn Ericsson của Thụy Điển, chiếm 29% thị phần.

Trong khi đó, gã khổng lồ Huawei chỉ giành được 26% thị phần, giảm 1,9 điểm phần trăm. Huawei tuột mất vị trí là nhà cung cấp cơ sở hạ tầng viễn thông số một thế giới trong năm 2018.

Ngày càng nhiều quốc gia và các công ty viễn thông "dè dặt" trong việc mua sản phẩm, công nghệ mới từ Huawei, sau khi Chính phủ Mỹ kêu gọi đồng minh tẩy chay toàn bộ các sản phẩm của hãng.

Điều này đã và đang khiến cục diện ngành công nghiệp viễn thông hướng tới 5G thay đổi đáng kể. Ericsson chiếm thị phần lớn nhất liên quan tới công nghệ 5G với 24%, tiếp đến là Samsung Electronics của Hàn Quốc, Nokia của Phần Lan và Huawei đứng vị trí thứ 4 với 17%. Song, Huawei cũng đang có những chiến thuật điều chỉnh bằng cách củng cố doanh số tại các khu vực ít bị ảnh hưởng bởi lời kêu gọi của Chính phủ Mỹ.

Báo cáo của IHS Market cũng chỉ ra rằng, thế giới đang chứng kiến sự sụt giảm trong chu kỳ đầu tư viễn thông toàn cầu khi các nhà mạng không gia tăng đáng kể chi tiêu cho việc chuyển sang 5G. Hiện thị trường cơ sở hạ tầng viễn thông toàn cầu đã giảm 18% xuống còn 30,5 tỷ USD.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước