Huawei sẽ cắt giảm sản lượng trong 2 năm

Như Anh (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ ba, ngày 18/06/2019 06:00 GMT+7

Ảnh minh họa: Nikkei

VTV.vn - "Trong 2 năm tới, công ty sẽ cắt giảm sản xuất khoảng 30 tỷ USD", nhà sáng lập Nhậm Chính Phi tuyên bố trong một buổi thảo luận tại trụ sở Huawei ở Thâm Quyến.

Ông Nhậm Chính Phi cho biết hãng sẽ cắt giảm sản xuất trong 2 năm tới nhằm chống chọi với việc Mỹ nỗ lực cô lập mình trên toàn cầu. Ông cũng xác nhận doanh số bán điện thoại của hãng giảm 40%.

Ông Nhậm so sánh Huawei với chiếc máy bay gãy cánh và nói thêm rằng ông kỳ vọng công ty sẽ phục hồi phong độ vào năm 2021.

Theo AFP, doanh thu của Huawei trong năm 2018 là 100 tỷ USD. Huawei đang phải xem xét một số biện pháp đối phó, bao gồm cả việc hủy một số chuyến hàng xuất khẩu sản phẩm điện thoại mới của họ, tên gọi Honor 20.

Giới quan sát cho rằng đây là dấu hiệu cho thấy Huawei đã bắt đầu "trọng thương" sau khi bị Mỹ đưa vào "danh sách đen".

Huawei chuẩn bị cho tình huống xấu Huawei chuẩn bị cho tình huống xấu Ông chủ Huawei thừa nhận lệnh cấm của Mỹ 'đau' hơn dự kiến Ông chủ Huawei thừa nhận lệnh cấm của Mỹ "đau" hơn dự kiến Hơn 50#phantram smartphone Huawei sẽ 'ế' tại thị trường quốc tế Hơn 50% smartphone Huawei sẽ "ế" tại thị trường quốc tế

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước