Hướng đi nào cho đặc khu kinh tế tại Việt Nam?

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 25/10/2017 06:04 GMT+7

Đề án Đặc khu kinh tế Phú Quốc, Kiên Giang.

VTV.vn - Đặc khu kinh tế sẽ tạo bước đột phá về kinh tế - xã hội cho Việt Nam nhưng để phát triển hiệu quả, các chuyên gia cho rằng trước hết phải đáp ứng một số yếu tố cần và đủ.

Theo tính toán, Đặc khu Vân Đồn đóng góp cho ngân sách khoảng 2 tỷ USD từ thuế và phí, góp 5,2% tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Trong khi đó, Đặc khu Bắc Vân Phong, các doanh nghiệp có thể tạo giá trị gia tăng khoảng 10 tỷ USD trong giai đoạn 2017-2030. Còn Đặc khu Phú Quốc, mức thu nhập bình quân đầu người có thể lên tới 13.000 USD vào năm 2030.

Đó là một vài con số cho thấy sự kỳ vọng vào 3 đặc khu kinh tế đầu tiên của Việt Nam. Câu hỏi đặt ra là làm thế nào để hiện thực hóa những kỳ vọng đó?

Hướng đi nào cho đặc khu kinh tế tại Việt Nam, đó là câu hỏi đang là tâm điểm, đặc biệt là trong kỳ họp Quốc hội lần này khi mà hai tỉnh Kiên Giang và Quảng Ninh vừa chính thức có đề án thành lập đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt (đặc khu) gửi đến đại biểu Quốc hội.

Những điểm chính trong đề án phát triển đặc khu kinh tế:

- Đồng USD không được phép dùng trong giao dịch thông thường ở Việt Nam nhưng tại đặc khu thì được thoải mái tiêu và chuyển đổi sang VND hay các ngoại tệ khác.

- Ai cũng có thể vào chơi tại các casino và nếu may mắn thắng, số tiền thuế phải nộp cũng thấp hơn khoảng 15 đến 30%.

- Thuế thu nhập cá nhân cũng được miễn trong 5 năm và giảm 50% trong các năm tiếp theo.

- Người nước ngoài có thời gian lao động trên 3 tháng được tự do mua bán nhà, sở hữu vĩnh viễn nhà ở.

- Đối với doanh nghiệp, thuế thu nhập chỉ bằng một nửa và được thuê đất tối đa 99 năm.

- Về tổ chức hành chính, đặc khu sẽ không có Hội đồng Nhân dân và Trưởng đặc khu sẽ do Thủ tướng bổ nhiệm.

Ông Hoàng Văn Cường - Ủy viên Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội và ông Đặng Ngọc Nghĩa - Đại biểu Quốc hội tỉnh Thừa Thiên - Huế đều cho rằng đặc khu kinh tế với những ưu đãi đặc thù sẽ hấp dẫn nhiều nhà đầu tư hơn.

Có chuyên gia đã ví von đặc khu kinh tế giống như tổ cho chim phượng hoàng đến đẻ trứng hay kỳ vọng các đặc khu kinh tế sẽ "tạo lực tăng trưởng" và trở thành nơi "thử nghiệm thể chế phát triển vùng có tính đột phá". Vậy làm thế nào để hiện thực hóa điều đó, TS Vũ Đình Ánh - Chuyên gia kinh tế đã chia sẻ quan điểm về chủ đề này như sau:

Cũng theo TS Vũ Đình Ánh, Việt Nam cần một số yếu tố cần và đủ để xây dựng đặc khu kinh tế hiệu quả:

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước