IMF cảnh báo chiến tranh thương mại có thể khiến nền kinh tế toàn cầu mất 430 tỷ USD

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 17/07/2018 09:43 GMT+7

VTV.vn - Các cuộc xung đột thương mại giữa Mỹ và phần còn lại của thế giới có thể khiến nền kinh tế toàn cầu thiệt hại 430 tỷ USD và Mỹ sẽ là bên "đặc biệt dễ bị tổn thương".

Đây là những cảnh báo mới nhất vừa được Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) đưa ra trong báo cáo cập nhật về dự báo tăng trưởng triển vọng kinh tế toàn cầu.

Theo IMF, việc Mỹ, Trung Quốc và các nước khác không ngừng đe dọa áp thuế sẽ không những gây tác động trực tiếp tới nhu cầu thị trường, mà còn làm gia tăng bất ổn và gây phương hại tới hoạt động đầu tư. Ngoài ra, thị phần xuất khẩu của Mỹ, nước hiện là trọng tâm bị áp thuế trả đũa từ các đối tác thương mại, sẽ bị đánh thuế khá cao trên các thị trường toàn cầu. Đây là nguyên nhân khiến Mỹ sẽ đặc biệt "dễ bị tổn thương".

Tuy nhiên, trong báo cáo này, IMF không thay đổi dự báo tăng trưởng toàn cầu ở mức 3,9% cho cả năm 2018 và 2019. Dự báo tăng trưởng của Mỹ và Trung Quốc cũng không thay đổi, trong khi tăng trưởng của khu vực Eurozone, Nhật Bản và Anh được cho sẽ giảm khá mạnh trong năm nay.

Bộ Thương mại Trung Quốc nộp đơn kiện Mỹ áp thuế mới lên WTO Bộ Thương mại Trung Quốc nộp đơn kiện Mỹ áp thuế mới lên WTO

VTV.vn - Bộ Thương mại Trung Quốc đã nộp đơn kiện lên Tổ chức Thương mại Thế giới về danh sách thuế đề xuất của Washington với các mặt hàng của Bắc Kinh trị giá 200 tỷ USD.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước