IMF cảnh báo nợ toàn cầu ở mức cao kỷ lục

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 06/10/2016 09:39 GMT+7

VTV.vn - Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) cảnh báo, các khoản nợ công và tư của toàn cầu đang ở mức cao nhất từ trước tới nay, tương đương 152 nghìn tỷ USD.

Tính ra, con số này xấp xỉ 225% tổng sản phẩm quốc nội (GDP) toàn cầu. Trong đó, khoảng 60% trong số nợ này thuộc về lĩnh vực tư nhân.

Nguyên nhân chính là do việc các ngân hàng trung ương đua nhau cắt giảm lãi suất, để hỗ trợ sự phục hồi kinh tế sau cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu 2008 đã khuyến khích hoạt động vay nợ.

Điều đáng lo ngại là, nếu không có quá trình giảm nợ, các nước sẽ đối mặt với nguy cơ khủng hoảng tài chính dễ phát triển thành suy thoái.

IMF giữ nguyên dự báo tăng trưởng kinh tế thế giới 2016 ở mức 3,1 IMF giữ nguyên dự báo tăng trưởng kinh tế thế giới 2016 ở mức 3,1

VTV.vn - Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) đã quyết định giữ mức dự báo tăng trưởng kinh tế thế giới không đổi là 3,1 % trong năm 2016 và 3,4% trong năm 2017.


Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước