IMF đồng ý cho Argentina vay 50 tỷ USD để cứu vãn nền kinh tế

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 21/06/2018 16:31 GMT+7

Bà Christine Lagard, Giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF. Ảnh: Reuters.

VTV.vn - "Tôi rất vui mừng được thông báo rằng hội đồng điều hành IMF đã đồng ý cho Argentina vay 50 tỷ USD trong một chương trình kéo dài 3 năm" - bà Christine Lagard nói.

Việc hàng loạt các ngân hàng trung ương lớn bắt đầu thắt chặt chính sách tiền tệ và nâng lãi suất, có thể dẫn tới hệ quả là các nhà đầu tư ồ ạt rút vốn khỏi các thị trường mới nổi. Argentina hiện là một trong số các nền kinh tế mới nổi chịu tác động tiêu cực này và đã phải cầu cứu tới Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF, xin vay 50 tỷ USD để cứu vãn nền kinh tế.

"Tôi rất vui mừng được thông báo rằng hội đồng điều hành IMF đã đồng ý cho Argentina vay 50 tỷ USD trong một chương trình kéo dài 3 năm. Điều này trước hết sẽ giúp chính phủ Argentina giảm thâm hụt thương mại, giảm nợ công và hồi phục nền kinh tế" - bà Christine Lagard, Giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF.

Hiện Argentina là nước có tỷ lệ lạm phát cao nhất trong số 20 nền kinh tế phát triển và mới nổi lớn nhất thế giới (G20). Từ cuối tháng 4 đến nay, đồng Peso của Argentina đã mất giá khoảng 20% so với đồng USD, mức thấp chưa từng thấy.

Tuy nhiên, không phải ai cũng ủng hộ ý tưởng vay tiền của IMF. Người dân Argentina hiểu rằng đã vay thì phải trả, mà để trả được thì phải bóp mồm bóp miệng. Chính sách thắt lưng buộc bụng là điều mà không người dân nào mong muốn.

Về phía IMF, tổ chức này dự đoán nếu Cục Dự trữ Liên bang Mỹ FED tăng lãi suất lên 3,6% trong 2 năm tới thì dòng vốn đầu tư vào các thị trường mới nổi dự báo giảm bình quân 40 tỷ USD/năm.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước