IMF: Gói kích thích của Mỹ thúc đẩy đà phục hồi kinh tế toàn cầu

PV-Thứ sáu, ngày 12/03/2021 16:37 GMT+7

VTV.vn - Chương trình kích thích kinh tế trị giá 1.900 tỷ USD được hoan nghênh là sẽ thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của Mỹ và đà phục hồi của kinh tế toàn cầu.

Dù vậy, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cảnh báo các nhà hoạch định chính sách cần cảnh giác trước những rủi ro đến từ việc chi tiêu lớn và lãi suất thấp.

Chương trình kích thích kinh tế trị giá 1.900 tỷ USD do Tổng thống Mỹ Joe Biden đã ký ban hành ngày 11/3. Gói kích thích này sẽ cấp các khoản hỗ trợ cho các doanh nghiệp nhỏ, gia hạn trợ cấp thất nghiệp và chi tiền trực tiếp đến 1.400 USD cho nhiều người Mỹ từ tháng này. Nhờ đó, Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Mỹ sẽ tăng 5 - 6% trong 3 năm tới, theo ước tính sơ bộ của IMF.

IMF: Gói kích thích của Mỹ thúc đẩy đà phục hồi kinh tế toàn cầu - Ảnh 1.

Gói kích thích 1.900 tỷ USD sẽ cấp các khoản hỗ trợ cho các doanh nghiệp nhỏ, gia hạn trợ cấp thất nghiệp và chi tiền trực tiếp đến 1.400 USD cho nhiều người Mỹ. (Ảnh minh họa: AP)

Người phát ngôn của IMF Gerry Rice cho biết, nhu cầu tại Mỹ tăng sẽ giúp các nước khác xuất khẩu được nhiều hàng hóa sang Mỹ hơn. IMF cho rằng khả năng tác động tích cực đến tăng trưởng kinh tế toàn cầu là đáng kể.

Tuy nhiên, theo ông Rice, với lãi suất thấp, các nhà hoạch định chính sách trên toàn cầu cần thận trọng trước sự điều chỉnh đột ngột.

Những tuần gần đây, các thị trường tài chính trở nên lo ngại hơn khi việc đẩy nhanh tốc độ tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19 đang mang đến hy vọng về sự phục hồi nhanh nhưng có thể dẫn đến vòng xoáy lạm phát khiến Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) phải tăng lãi suất sớm hơn dự kiến.

Chủ tịch FED Jerome Powell đã nhiều lần trấn an các thị trường tài chính, khẳng định các nhà hoạch định chính sách chưa có kế hoạch hạn chế kích thích hay tăng lãi suất cho đến khi lạm phát được duy trì ổn định ở mức trên 2% và việc làm phục hồi.

Việc nới lỏng các hạn chế giãn cách xã hội cũng như tăng cường tiêm chủng sẽ kích thích chi tiêu của người tiêu dùng. Đây chính là động lực kinh tế quan trọng trong năm nay.

Các báo cáo gần đây cho thấy nền kinh tế Mỹ cải thiện trên diện rộng khi doanh số bán lẻ trong tháng 1 tăng mạnh nhất trong 7 tháng qua và sản xuất của Mỹ đã tăng với tốc độ nhanh nhất trong 3 năm vào tháng 2.

Thị trường lao động, vốn phục hồi chậm hơn, đã cho thấy mức tăng việc làm cao hơn dự kiến trong tháng 2, mặc dù số người có việc làm vẫn thấp hơn nhiều so với mức trước đại dịch.

Hạ viện Mỹ thông qua gói kích thích kinh tế trị giá 1.900 tỷ USD Hạ viện Mỹ thông qua gói kích thích kinh tế trị giá 1.900 tỷ USD

VTV.vn - Hạ viện Mỹ ngày 10/3 đã thông qua dự luật về gói kích thích kinh tế trị giá 1.900 tỷ USD, với 220 phiếu thuận và 211 phiếu chống.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước