IMF: Tăng trưởng kinh tế của Việt Nam rất khả quan

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 31/07/2023 20:19 GMT+7

VTV.vn - Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) đưa ra dự báo tăng trưởng của Việt Nam năm nay ở mức 5,8%.

Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) mới đây cho rằng, triển vọng kinh tế thế giới đã tích cực hơn với tăng trưởng GDP toàn cầu ước đạt khoảng 3%, tăng 0,2 điểm phần trăm so với dự báo trước đó. Nhưng sự phục hồi diễn ra trong ngắn hạn, thách thức vẫn đang lâu dài, đòi hỏi các quốc gia cần điều hành linh hoạt, hài hòa. Theo đánh giá của các tổ chức quốc tế đây cũng là điều Việt Nam đã thực hiện khá tốt thời gian qua tạo nền tảng phục hồi vào nửa cuối năm nay.

Trong 7 tháng qua, tiêu dùng trong nước duy trì được tốc độ tăng trưởng, khi tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng hơn 10% so với cùng kỳ năm trước. Đáng nói tháng 7 này là tháng đầu tiên của năm nay, Việt Nam đón hơn 1 triệu lượt khách quốc tế, đưa tổng lượng khách quốc tế đến Việt Nam từ đầu đến nay đạt gần 6,6 triệu lượt. Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) đưa ra dự báo tăng trưởng của Việt Nam năm nay ở mức 5,8%.

Ông Pauli Medas - Trưởng đoàn Giám sát kinh tế vĩ mô, tài chính và tiền tệ Việt Nam, Quỹ Tiền tệ Quốc tế đánh giá: "So với mức tăng trưởng toàn cầu, tăng trưởng của Việt Nam rất khả quan. Tôi nghĩ Chính phủ Việt Nam đã giữ được ổn định kinh tế vĩ mô, giúp phục hồi tăng trưởng. Chúng tôi kỳ vọng con số này sẽ cao hơn trong nửa cuối năm nay".

IMF: Tăng trưởng kinh tế của Việt Nam rất khả quan - Ảnh 1.

Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) đưa ra dự báo tăng trưởng của Việt Nam năm nay ở mức 5,8%. Ảnh minh họa.

Dù 7 tháng qua, chỉ số sản xuất công nghiệp vẫn thấp hơn 0,7% so với cùng kỳ năm ngoái do ảnh hưởng chung của suy giảm kinh tế thế giới. Tuy nhiên, riêng trong tháng 7, chỉ số này đã tăng 3,9% so với tháng trước, phát đi tín hiệu phục hồi sản xuất trong những tháng tiếp theo. Sự ổn định của kinh tế vĩ mô cùng các chính sách hỗ trợ đang đi đúng hướng sẽ tạo nền tảng cho sự phục hồi bền vững.

Bà Janet Yellen - Bộ trưởng Tài chính Mỹ nhận định: "Việt Nam có sự điều hành chính sách tiền tệ và tỷ giá rất linh hoạt, hiện đại, đề cao tính minh bạch và đã thể hiện rõ ưu thế trong bối cảnh toàn cầu rơi vào cú sốc kinh tế 2 năm qua. Đây là nền tảng để Việt Nam có thể tiếp tục đưa ra các chính sách hỗ trợ phục hồi và tăng trưởng".

Ông Jean-Jacques Bouflet - Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam (EuroCham) đánh giá: "Thông qua đối thoại thường xuyên với Chính phủ và các cơ quan liên quan, chúng tôi đánh giá cao những biện pháp cần thiết để củng cố sức hấp dẫn của Việt Nam với các giải pháp như giảm thuế VAT, cải cách thủ tục hành chính ở các cấp, cung ứng vốn cho sản xuất…".

Các tổ chức quốc tế cũng cho rằng việc Chính phủ ban hành Nghị quyết 105 về các nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, siết chặt kỷ luật kỷ cương là rất cấp thiết, đúng thời điểm, việc sớm được cụ thể hóa sẽ hỗ trợ mạnh mẽ cho các doanh nghiệp.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước