Indonesia cảnh báo khóa Google, Twitter nếu không tuân thủ các quy định

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 17/11/2017 15:47 GMT+7

Ảnh: Reuters

VTV.vn - Indonesia vừa cảnh báo sẽ khóa Google, Twitter nếu hai trang mạng này không tuân thủ các quy định về nội dung.

Google hay Twitter đang phải đối phó với khả năng có thể bị cấm hoạt động tại Indonesia. Đây là cảnh báo của quốc gia Hồi giáo này, nếu như hai trang mạng trên không nghiêm khắc hơn trong việc sàng lọc các nội dung không trong sáng.

Không chỉ hai "ông lớn" Twitter và Google mà một loạt các công ty khác cũng đã nhận cảnh báo từ Bộ Truyền thông Indonesia, rằng các trang mạng sẽ nhận phải hậu quả nghiêm trọng nếu như họ không tuân thủ các quy định và ngăn chặn các nội dung không phù hợp.

Với dân số 260 triệu người, thị trường Indonesia đang là miếng bánh quan trọng với các công ty công nghệ. Nền kinh tế số của quốc gia này dự kiến sẽ đạt con số 130 tỷ USD vào năm 2020.

Google và Twitter đẩy mạnh chống các thông tin cực đoan Google và Twitter đẩy mạnh chống các thông tin cực đoan

VTV.vn - Tập đoàn công nghệ Google thông báo sẽ thắt chặt giám sát để ngăn chặn các thông tin mang nội dung cực đoan trên tất cả các sản phẩm của hãng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Từ khóa:

Google, Twitter

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước