Indonesia điều tra chống bán phá giá tôn lạnh của Việt Nam

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 29/08/2019 15:00 GMT+7

VTV.vn - Theo thông tin từ Bộ Công thương, danh sách điều tra bao gồm các sản phẩm tôn lạnh thuộc 7 mã HS của 3 doanh nghiệp Việt Nam.

Thông tin mới được Cục Phòng vệ thương mại (Bộ Công Thương) công bố, Indonesia sẽ điều tra chống bán phá giá với sản phẩm tôn lạnh có nguồn gốc xuất xứ từ Trung Quốc và Việt Nam. 

Indonesia điều tra chống bán phá giá tôn lạnh của Việt Nam - Ảnh 1.

Ủy ban Chống bán phá giá Indonesia (KADI) cho biết sẽ gửi bản câu hỏi đến các bên liên quan để thu thập thông tin, dữ liệu phục vụ quá trình điều tra. Mặt khác, KADI cũng có thể thẩm tra tại chỗ doanh nghiệp để xác minh các thông tin, dữ liệu đã cung cấp trong bản trả lời. 

Trước đó, năm 2014, Indonesia đã áp dụng biện pháp tự vệ với sản phẩm tôn lạnh trong thời gian 3 năm. Năm 2015, Việt Nam đã khiếu kiện biện pháp tự vệ này ra Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) với cáo buộc Indonesia vi phạm một số điều của Hiệp định GATT và Hiệp định tự vệ của WTO. 

Tháng 3 năm nay, căn cứ phán quyết của Cơ quan giải quyết tranh chấp, Indonesia đã chấm dứt áp dụng biện pháp nói trên. Đến nay, Indonesia tiếp tục khởi xướng điều tra chống bán phá giá với sản phẩm tôn lạnh của Việt Nam và Trung Quốc. Theo số liệu của Tổng cục Hải quan, 7 tháng đầu năm 2019, kim ngạch xuất khẩu sản phẩm tôn lạnh sang thị trường Indonesia là gần 120 triệu USD.

WTO: Indonesia đánh thuế lên tôn lạnh Việt Nam là vi phạm quy định WTO: Indonesia đánh thuế lên tôn lạnh Việt Nam là vi phạm quy định

VTV.vn - WTO khẳng định quyết định này của Indonesia không được xem là biện pháp phòng vệ thương mại theo đúng quy định của Tổ chức.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước