Indonesia mong muốn gia nhập CPTPP

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 20/04/2018 10:25 GMT+7

Bộ trưởng Tài chính Indonesia Sri Mulyani Indrawati. (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Thêm một quốc gia lên tiếng muốn tham gia vào Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP). Đó là Indonesia.

Trong cuộc phỏng vấn với kênh CNBC, Bộ trưởng Bộ Tài chính Indonesia cho biết tham gia CPTPP luôn là một tham vọng của Tổng thống Joko Widodo. Tuy nhiên, Indonesia hiện còn nhiều vấn đề khác cần quan tâm, đặc biệt là cải cách môi trường kinh doanh trong nước, và bởi vậy nước này sẽ hướng tới CPTPP trong giai đoạn tiếp theo.

Sau khi được ký kết hồi tháng 3 vừa qua, CPTPP đã nhận được sự quan tâm của nhiều quốc gia, trong đó có cả Mỹ, nước đã rút khỏi TPP trước đó.

Thái Lan muốn gia nhập CPTPP trong năm 2018 Thái Lan muốn gia nhập CPTPP trong năm 2018

VTV.vn - Phó Thủ tướng Thái Lan phụ trách kinh tế thông báo, nước này mong muốn trở thành thành viên của Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương trong năm nay.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước