Indonesia xem xét gia nhập CPTPP

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ hai, ngày 22/10/2018 16:26 GMT+7

VTV.vn - Theo bà Lili Yan Ing - Cố vấn cao cấp cho Bộ trưởng Bộ Công Thương Indonesia - Indonesia đang nghiên cứu sớm tham gia CPTPP.

Ngày 17/10, Australia chính thức phê chuẩn Hiệp định đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP). Với quyết định này, Australia trở thành quốc gia thứ 4 phê chuẩn, tăng triển vọng đưa hiệp định có hiệu lực từ đầu năm 2019.

Trong kỳ họp lần này, Quốc hội Việt Nam cũng sẽ xem xét, phê chuẩn Hiệp định cùng các văn kiện liên quan. Nhìn rộng ra các quốc gia ASEAN, hiện đã có 4 nước là thành viên chính thức của Hiệp định này.

Thái Lan, Indonesia cũng đang bày tỏ ý định muốn tham gia vào sân chơi thương mại tự do đang kỳ vọng thay đổi quy mô nền kinh tế các nước thành viên.

Phóng viên VTV đã có cuộc trao đổi với Cố vấn cao cấp cho Bộ trưởng Bộ Công Thương Indonesia về vấn đề này.

Quốc hội sẽ bầu Chủ tịch nước và xem xét phê chuẩn CPTPP tại Kỳ họp thứ 6 Quốc hội sẽ bầu Chủ tịch nước và xem xét phê chuẩn CPTPP tại Kỳ họp thứ 6 'Câu chuyện Sở hữu trí tuệ - Thách thức về sở hữu trí tuệ khi tham gia CPTPP' "Câu chuyện Sở hữu trí tuệ - Thách thức về sở hữu trí tuệ khi tham gia CPTPP" Anh để ngỏ khả năng gia nhập CPTPP sau khi Brexit Anh để ngỏ khả năng gia nhập CPTPP sau khi Brexit

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước