INFOGRAPHIC: Quý II/2020, 2,4 triệu lao động bị mất việc làm do dịch COVID-19

TTXVN-Thứ hai, ngày 13/07/2020 11:09 GMT+7

VTV.vn - Dịch COVID-19 xuất hiện tại Việt Nam từ tháng 1/2020 đã ảnh hưởng trực tiếp đến tình hình lao động việc làm trong các ngành và tại tất cả các địa phương trong cả nước.

Lao động từ 15 tuổi trở lên có việc làm trong quý II/2020 là 51,8 triệu người, giảm 2,4 triệu người so với quý trước và giảm gần 2,6 triệu người so với cùng kỳ năm trước.

INFOGRAPHIC: Quý II/2020, 2,4 triệu lao động bị mất việc làm do dịch COVID-19 - Ảnh 1.

Theo Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO), đại dịch COVID-19 đã khiến tổng số giờ làm việc toàn cầu giảm 14% trong quý II năm 2020, tương đương với 400 triệu lao động toàn thời gian (giả định lao động làm việc 48 giờ/tuần).

INFOGRAPHIC: Quý II/2020, 2,4 triệu lao động bị mất việc làm do dịch COVID-19 - Ảnh 2.

Hơn 1 triệu người làm việc trong ngành công nghiệp có nguy cơ mất việc. (Ảnh minh họa: thejakartapost).

ILO khuyến cáo, các quốc gia cần triển khai và duy trì các biện pháp chính sách ở quy mô cần thiết khi nguồn lực có thể dần trở nên hạn chế hơn; bảo vệ và tạo điều kiện cho các nhóm dễ bị tổn thương, thiệt thòi và bị ảnh hưởng nặng nề để thị trường lao động trở nên công bằng và bình đẳng hơn; đẩy mạnh đối thoại xã hội và tôn trọng quyền.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước