ING đứng trước khả năng bị phạt nặng do liên quan đến rửa tiền

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 22/03/2017 23:47 GMT+7

Ảnh minh họa. (Nguồn: Huffingtonpost)

VTV.vn - Tập đoàn ING đang đứng trước khả năng bị phạt nặng do liên quan đến rửa tiền và tham nhũng.

Tập đoàn tài chính - ngân hàng đa quốc gia ING, có trụ sở chính tại Amsterdam, Hà Lan vừa xác nhận rằng họ đang phải đối mặt với một cuộc điều tra hình sự của các nhà chức trách Hà Lan. Cuộc điều tra được cho là có liên quan đến các hành vi rửa tiền và tham nhũng của các khách hàng nước ngoài.

ING vẫn chưa xác nhận thông tin cụ thể về cuộc điều tra, tuy nhiên theo báo chí Hà Lan, cuộc điều tra có liên quan đến cáo buộc một số công ty truyền thông có trụ sở tại Thủ đô Amsterdam, đã đưa hối lộ cho con gái của cựu Tổng thống Uzbekistan thông qua ING.

Cơ quan Công tố Hà Lan cho biết đã nhận được đề nghị cung cấp thông tin từ các cơ quan chức năng của Mỹ và đang tiến hành hợp tác. Trong khi đó, ING cho rằng không thể phỏng đoán kết quả điều tra, nhưng ngân hàng có thể sẽ phải chịu những khoản phạt lớn và thậm chí cả trách nhiệm hình sự.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước