Iran cảnh báo OPEC đang bên bờ vực sụp đổ do nội bộ lục đục

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ hai, ngày 06/05/2019 09:10 GMT+7

Trụ sở chính của OPEC. (Ảnh: WSJ)

VTV.vn - Bộ trưởng Bộ Dầu mỏ Iran cho biết Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) đang bên bờ vực sụp đổ.

Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) đang bên bờ vực sụp đổ do một số thành viên của nhóm này đang tạo ra lục đục nội bộ và không ủng hộ lợi ích của nhau.

Tuyên bố của Bộ trưởng Bộ Dầu mỏ Iran dường như ám chỉ Saudi Arabia và Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất sau khi các nước này có động thái ủng hộ việc chính quyền Trump siết chặt lệnh trừng phạt nhằm vào dầu mỏ Iran. Saudi Arabia và Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất tuyên bố sẽ tăng sản lượng để bù lại phần thiếu hụt, do việc Mỹ trừng phạt Iran.

Vị Bộ trưởng này cũng nhấn mạnh rằng, OPEC đang bị đe dọa bởi chủ nghĩa đơn phương hóa của một số nước thành viên và điều này có thể khiến cho OPEC sụp đổ. 

Giá dầu hiện đang ở mức 61.86 USD/thùng, trong khi đó, dầu Brent Biển Bắc đang ở mức hơn 70 USD/thùng.

Saudi Arabia sẽ giữ sản lượng dầu trong mức thỏa thuận cắt giảm của OPEC Saudi Arabia sẽ giữ sản lượng dầu trong mức thỏa thuận cắt giảm của OPEC

VTV.vn - Đó là tuyên bố vừa được Bộ trưởng Năng lượng nước này, ông Al Falih đưa ra.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước