Iran hạn chế thiệt hại trước lệnh trừng phạt của Mỹ

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ hai, ngày 06/08/2018 14:32 GMT+7

Một công nhân Iran đang lắp đặt xe hơi tại xưởng sản xuất ở thủ đô Tehran. (Ảnh: AP)

VTV.vn - Iran đang cố gắng giảm thiểu thiệt hại trước các biện pháp trừng phạt của Mỹ.

Dự kiến các biện pháp trừng phạt của Mỹ đối với Iran sẽ chính thức có hiệu lực kể từ ngày mai (7/8). Tại thời điểm này, Iran đang cố gắng giảm thiểu thiệt hại trước khi mọi cánh cửa giao thương bị đóng lại một lần nữa.

Hôm 5/8, hãng Hàng không Iran (Iran Air) đã tiếp nhận 5 máy bay mới từ công ty sản xuấy máy bay ATR liên doanh giữa Pháp và Italy. Tổng cộng đã có 13 trong tổng số 20 máy bay đã được giao. Thương vụ này được ký hồi tháng 4 năm ngoái và có giá trị trên sổ sách là hơn 530 triệu USD.

Bên cạnh đó, chính phủ Iran còn bắt đầu nới lỏng các quy định về tỷ giá hối đoái nhằm ngăn chặn sự sụp đổ của đồng nội tệ Rial bằng cách cho phép các cơ quan hối đoái bán ngoại tệ theo các tỷ giá thị trường không chính thức - phục vụ cho các mục đích như đi ra nước ngoài. Ngay sau quyết định này, giá trị của đồng Rial trên thị trường tiền tệ đã phục hồi nhẹ.

Iran chống đỡ đòn trừng phạt của Mỹ Iran chống đỡ đòn trừng phạt của Mỹ

VTV.vn - Iran đang cho thấy họ có những vũ khí riêng để chống đỡ các đòn trừng phạt của Mỹ.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước