Iran hy vọng tái xuất khẩu dầu qua đường ống của Ai Cập

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ hai, ngày 07/03/2016 15:34 GMT+7

VTV.vn - Iran đang nỗ lực tăng cường thị phần cung cấp dầu mỏ cho khu vực châu Âu. Chính phủ nước này hy vọng có thể mở lại đường ống xuất khẩu vào châu lục này thông qua Ai Cập.

Các biện pháp trừng phạt của phương Tây đối với ngành công nghiệp dầu mỏ Iran đã làm gián đoạn việc xuất khẩu thông qua Ai Cập từ năm 2012. Việc dỡ bỏ lệnh trừng phạt sẽ giúp khai thông những rào cản lớn nhất và giúp đẩy mạnh khả năng bán dầu của Tehran.

Tờ Bloomberg dẫn lời một quan chức vận hành tuyến đường ống này, cho biết "đang xem xét một cách kỹ lưỡng để đảm bảo Iran tuân thủ các quy định của lệnh trừng phạt, trước khi nối lại các hoạt động xuất khẩu dầu qua hệ thống ở Ai Cập.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước