Iran ủng hộ kế hoạch ngừng tăng sản lượng dầu từ OPEC - Nga

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 18/02/2016 11:10 GMT+7

VTV.vn - Hãng tin Reuters cho biết, Iran đã ngỏ ý ủng hộ kế hoạch ngừng tăng sản lượng dầu do Nga và 3 nước thành viên OPEC đề xuất.

Một diễn biến mới trên thị trường dầu lửa thế giới, vào đêm 17/2 (theo giờ Việt Nam), hãng tin Reuters cho biết Iran đã ngỏ ý ủng hộ kế hoạch ngừng tăng sản lượng dầu do Nga và 3 nước thành viên OPEC đề xuất.

Ngay sau khi có thông tin này giá dầu thô tại New York đã tăng giá liên tục và chốt phiên tăng 5,6% giá trị và đang trụ ở mức giá 30,89 USD/thùng.

Trước đó, Iran còn cứng rắn và nhất định không đồng ý với ý tưởng từ Nga và 3 nước là Saudi Arabia, Venezuela và Qatar. Đáp trả, 4 nước này khẳng định họ sẽ rút lại đề xuất nếu như các thành viên khác của OPEC không làm theo, và cuối cùng có vẻ Iran đã nhượng bộ.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

 

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước