Italy chính thức thoát khỏi suy thoái kinh tế

Phương My-Thứ tư, ngày 13/05/2015 21:33 GMT+7

VTV.vn - Cuộc suy thoái kinh tế kéo dài từ cuối năm 2011 ở Italy đã chính thức kết thúc, với tăng trưởng GDP trong quý đầu tiên của năm 2015 ở mức 0,3%.

Theo Ngân hàng Nhà nước Italy, con số này đã khẳng định các dự đoán trước đó về sự phục hồi nhẹ của nền kinh tế Italy trong năm nay ở mức khoảng 0,7%. Nền kinh tế lớn thứ ba Eurozone này cũng được dự báo sẽ bứt phá vào năm 2016 và 2017 với tăng trưởng GDP từ 1,5% đến 1,7%.

GDP của Italy tăng trưởng trong quý đầu năm là do sản xuất công nghiệp và nông nghiệp cũng như lĩnh vực dịch vụ gia tăng và người tiêu dùng đã bắt đầu tăng chi tiêu sau một thời gian dài thắt lưng buộc bụng. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia kinh tế cho rằng, con số tăng trưởng 0,3% là chưa đủ để tuyên bố Italy đã thực sự thoát khỏi khủng hoảng, bởi tỉ lệ thất nghiệp vẫn còn cao và sức mua tuy có tăng nhưng vẫn ở mức rất thấp.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước