Italy công bố kế hoạch “1.000 ngày” cải tổ đất nước

TCKD-Thứ tư, ngày 03/09/2014 16:34 GMT+7

Ảnh: Telegraph

Vừa qua, Thủ tướng Italy - Matteo Renzi đã công bố kế hoạch “1.000 ngày” cải tổ đất nước. Kế hoạch này nhằm mục tiêu vực dậy nền kinh tế Italy, đồng thời cải cách hệ thống chính trị, hành chính, hệ thống tư pháp, lao động cũng như giáo dục.

Cụ thể, Chính phủ cam kết sẽ cải cách thị trường lao động nhằm tạo thêm việc làm, duy trì cải cách thuế thu nhập và giúp người thu nhập thấp không phải nộp thuế 80 euro/tháng cũng như thúc đẩy cải cách Hiến pháp và thực hiện một loạt cải cách về tư pháp, hành chính, giáo dục và y tế.

Ông Renzi kì vọng sau khi kế hoạch “1.000 ngày” kết thúc vào tháng 5/2017, nền kinh tế Italy sẽ hồi phục mạnh mẽ và có khả năng cạnh tranh cao hơn.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước