Italy điều chỉnh kế hoạch ngân sách năm 2019

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 13/12/2018 18:15 GMT+7

Thủ tướng Italy Giuseppe Conte (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Italy sẽ điều chỉnh kế hoạch ngân sách năm 2019 theo hướng giảm mục tiêu thâm hụt ngân sách.

Thủ tướng Italy Giuseppe Conte vừa đệ trình lên Liên minh châu Âu (EU) bản kế hoạch ngân sách sửa đổi của nước này, theo đó điều chỉnh theo hướng giảm mục tiêu thâm hụt ngân sách cho năm 2019, nhằm tránh các biện pháp trừng phạt của EU.

Cụ thể, mục tiêu thâm hụt cho năm 2019 được điều chỉnh giảm từ mức 2,4% xuống còn 2,04% tổng sản phẩm quốc nội. Bản kế hoạch này đều nhận được sự đồng thuận từ cả 2 đảng thuộc liên minh cầm quyền ở Italy.

Ông Conte hy vọng, với sự điều chỉnh này, Italy có thể đạt được một giải pháp tích cực với EU nhằm giải quyết những bất đồng lâu nay giữa hai bên. Ủy ban châu Âu sẽ tiến hành xem xét và đánh giá bản kế hoạch ngân sách sửa đổi của Italy trong vài ngày tới. Nếu hai bên vẫn không đạt được thỏa thuận, Italy có thể sẽ trở thành mục tiêu trừng phạt của EU.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước