Italy yêu cầu Thụy Sỹ hợp tác điều tra ngân hàng Credit Suisse

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ bảy, ngày 22/07/2017 06:00 GMT+7

VTV.vn - Mới đây, Italy vừa yêu cầu nhà chức trách Thụy Sỹ hợp tác để điều tra hình sự đối với ngân hàng Credit Suisse.

Cảnh sát thuế Italy vừa yêu cầu nhà chức trách Thụy Sỹ hợp tác để điều tra hình sự đối với ngân hàng Credit Suisse, liên quan đến thông tin về các chủ sở hữu của gần 10 nghìn tài khoản, với tổng số tiền lên đến gần 7 tỷ Euro.

Ngân hàng lớn thứ hai của Thụy Sỹ bị cáo buộc đã giúp các khách hàng Italy chuyển tài sản ra nước ngoài mà không khai báo với các nhà chức trách nước này. Hồi tháng 10 năm ngoái, Credit Suisse đã phải trả cho Italy 110 triệu Euro liên quan đến các vụ tranh chấp thuế, nhưng phía Italy cho rằng, con số này vẫn không thấm vào đâu so với quy mô thực sự của vụ việc nên đã tiếp tục theo đuổi cuộc điều tra.

Còn phía Credit Suisse lại cho rằng, cuộc điều tra này đã kết thúc và những thỏa thuận vào cuối năm 2016 giữa ngân hàng này và các nhà chức trách Italy đã được cam kết bằng hồ sơ. Chính vì vậy, không có lý do gì cho một cuộc điều tra bất kỳ hay lời đề nghị cung cấp thông tin, tài liệu một cách hợp lý ở đây.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước