Khô hạn khiến nông dân Italy thiệt hại 1 tỷ Euro

Theo TTXVN-Chủ nhật, ngày 25/06/2017 06:50 GMT+7

VTV.vn - Hiệp hội nông dân Italy (Coldiretti) cho biết nhiệt độ tăng cao và tình trạng thiếu mưa trên cả nước đã khiến nông dân nước này thiệt hại 1 tỷ Euro từ đầu năm tới nay.

Chính phủ Italy đã phải ban bố tình trạng khẩn cấp tại các khu trồng trọt xung quanh các thành phố phía Bắc như Parma và Piacenza, nơi sản xuất cà chua, phô mai và thịt xông khói chất lượng cao.

Theo Coldiretti, các vườn nho trồng gần Venice sẽ buộc phải thu hoạch sớm, trong khi những người sản xuất loại phô mai mozzarella đang rơi vào cuộc "khủng hoảng". Thậm chí, những người chăn cừu tại Sardinian phải sử dụng đến máy kéo trên các trục đường chính để kêu gọi sự trợ giúp.

Chủ tịch Coldiretti, Roberto Moncalvo, cho biết khí hậu tại nước này đang biến đổi thành dạng khí hậu "nhiệt đới". Theo Chủ tịch Moncalvo, nếu nông dân Italy muốn duy trì chất lượng cao của sản phẩm nông nghiệp, họ cần dự trữ nước trong mùa mưa và thực thi những giải pháp cần thiết.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước