Kết quả đạt được của kinh tế tập thể sau 15 năm

Tài Phan (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ tư, ngày 09/10/2019 14:56 GMT+7

VTV.vn - Ước tính trung bình 15 năm qua, kinh tế tập thể đóng góp trực tiếp khoảng 4% GDP, đóng góp gián tiếp qua tác động tới kinh tế cá thể, hộ gia đình, chiếm 30% GDP cả nước.

Đây là những con số tại buổi họp báo trước thềm hội nghị toàn quốc tổng kết 15 năm kinh tế tập thể.

Kinh tế tập thể bao gồm 2 thành tố là Hợp tác xã và Tổ hợp tác, trong đó, hợp tác xã chiếm phần lớn thành viên tham gia. Đáng chú ý, với hợp tác xã, sau 15 năm, dù số lượng thành viên có giảm khoảng 5,6% nhưng lãi bình quân trên 1 hợp tác xã tăng hơn gấp 3 lần, hiện khoảng 240 triệu đồng/năm. Thu nhập bình quân lao động tăng từ hơn 15 triệu đồng/năm lên mức gần 37 triệu đồng/năm. Còn tổ hợp tác cũng có lãi bình quân tăng hơn gấp đôi, thu nhập bình quân 1 lao động là 26 triệu đồng/năm, tăng 21%.

Đáng chú ý là những tác động từ việc chuyển đổi từ hợp tác xã cũ 2003 sang luật hợp tác xã 2012 đã thể hiện tư duy mới với từ khóa ở đây là "hợp tác".

Dự kiến vào ngày 14/10, sự kiện tổng kết 15 năm kinh tế tập thể sẽ diễn ra với sự tham dự của các lãnh đạo Đảng và Nhà nước.

Cần có các cơ chế đặc thù cho kinh tế tập thể Cần có các cơ chế đặc thù cho kinh tế tập thể Tháo gỡ vướng mắc, tạo động lực, hướng đi mới cho kinh tế tập thể Tháo gỡ vướng mắc, tạo động lực, hướng đi mới cho kinh tế tập thể Hợp tác xã phải là nòng cốt trong kinh tế tập thể Hợp tác xã phải là nòng cốt trong kinh tế tập thể

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước