Khắc phục mất cân đối thương mại Ấn Độ - Trung Quốc

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 13/10/2019 06:39 GMT+7

VTV.vn - Ấn Độ và Trung Quốc sẽ thiết lập một cơ chế để giải quyết tình trạng thâm hụt thương mại phi mã của Ấn Độ với nền kinh tế lớn thứ hai thế giới.

Đây là thông tin được Ngoại trưởng Ấn Độ đưa ra sau hội nghị thượng đỉnh không chính thức giữa Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Trong cuộc thảo luận kéo dài nhiều giờ, hai nhà lãnh đạo đã trao đổi về một loạt vấn đề kinh tế, đặc biệt là việc thâm hụt thương mại của Ấn Độ với Trung Quốc lên tới 53 tỷ USD trong năm ngoái.

Trung Quốc hiện là đối tác thương mại lớn thứ hai của Ấn Độ, với kim ngạch thương mại hai chiều đạt 87 tỷ USD. Hai nước đang hướng tới mục tiêu kim ngạch thương mại song phương đạt 100 tỷ USD vào năm sau.

Ấn Độ kêu gọi áp thuế 500#phantram lên hàng hóa Trung Quốc Ấn Độ kêu gọi áp thuế 500#phantram lên hàng hóa Trung Quốc

VTV.vn - Lý do bởi Trung Quốc đã ủng hộ Pakistan tại LHQ phản đối quyết định của New Dehli bãi bỏ một điều luật trong Hiến pháp trao quyền tự trị đặc biệt cho Kashmir và Jammu.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước