Ấn Độ cắt giảm lãi suất lần thứ 5 trong năm 2019

Anh Quang (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ sáu, ngày 04/10/2019 21:30 GMT+7

Ngân hàng trung ương Ấn Độ. Ảnh minh họa: Reuters.

VTV.vn - Trong vòng chưa đầy 1 năm, Ấn Độ, nền kinh tế lớn thứ 3 châu Á đã phải cắt giảm lãi suất liên tiếp. Động thái này nhằm thúc đẩy tăng trưởng và đầu tư tư nhân.

Ngân hàng trung ương Ấn Độ đã cắt giảm 25 điểm cơ bản, đưa lãi suất về mức 5,15%. Trước đó, cuối tháng 9/2019, New Dehli cũng tiến hành giảm thuế thu nhập doanh nghiệp từ mức 30% xuống 20%.

Động thái này đã đưa mức thuế suất doanh nghiệp của Ấn Độ ngang bằng với các nước châu Á và sẽ giúp nước này thu hút đầu tư từ các công ty đang muốn chuyển dây chuyền sản xuất do gián đoạn chuỗi cung ứng từ ảnh hưởng của thương chiến Mỹ - Trung.

Ngân hàng trung ương cũng đã phải cắt giảm mạnh dự báo GDP 2019-2020 của nước này từ mức 6,9% xuống chỉ còn 6,1%.

Gia tăng kỳ vọng FED cắt giảm lãi suất do số liệu kinh tế yếu Gia tăng kỳ vọng FED cắt giảm lãi suất do số liệu kinh tế yếu BOE giữ nguyên lãi suất ở mức 0,75#phantram BOE giữ nguyên lãi suất ở mức 0,75% Hong Kong (Trung Quốc) cắt giảm lãi suất cơ bản theo động thái của FED Hong Kong (Trung Quốc) cắt giảm lãi suất cơ bản theo động thái của FED

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước