Khan hiếm căn hộ trong nội đô Hà Nội

VTV Digital-Thứ năm, ngày 18/11/2021 11:27 GMT+7

VTV.vn - Các dự án chung cư mới nằm trong nội đô Hà Nội, gồm 4 quận nội thành Ba Đình, Đống Đa, Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm đang rất khan hiếm, chỉ "đếm trên đầu ngón tay".

Mặt bằng giá của phân khúc căn hộ này đã gia tăng đáng kể thay vì 50 - 60 triệu đồng/m2 như cách đây 2 năm trước, giờ đây các căn hộ cao cấp tại nội đô đang được chào bán lên tới hàng trăm triệu đồng/m2.

Mặc dù giá bán đắt đỏ, trên dưới 100 triệu đồng/m2, nhưng theo các sàn giao dịch bất động sản, các căn hộ tại 4 quận nội thành Hà Nội vẫn được rất nhiều người tìm kiếm.

Khan hiếm căn hộ trong nội đô Hà Nội  - Ảnh 1.

Khan hiếm căn hộ trong nội đô Hà Nội. (Ảnh minh họa - Ảnh: Dân trí)

Theo số liệu từ Sở Xây dựng Hà nội, quý III vừa qua, chỉ có 2 dự án mới được cấp đủ điều kiện bán hàng. Tại nội đô, người mua thường phải tìm kiếm căn hộ tập thể cũ, chung cư đã vào ở từ lâu, hoặc nhà riêng lẻ. Còn các dự án chung cư mới rất ít ỏi.

Bà Đỗ Thu Hằng - Giám đốc Cấp cao, Bộ phận Tư vấn và Nghiên cứu, Savills Hà Nội cho hay: "Bản thân chủ đầu tư đầu tư cho chất lượng phát triển tốt hơn, họ tích hợp điều kiện bàn giao tốt, thêm tiện ích khiến mặt bằng chung từ chi phí dự án tăng lên, khiến giá bán cao hơn".

Các căn hộ cao cấp ở nội đô có tỷ lệ lấp đầy cho thuê cao với giá tốt. Bởi vậy, phân khúc này không chỉ hấp dẫn người mua ở thật, mà còn được các nhà đầu tư có tiềm lực tài chính mạnh săn lùng.

Bất động sản phía Nam nhộn nhịp trở lại Bất động sản phía Nam nhộn nhịp trở lại

VTV.vn - Thị trường bất động sản khu vực phía Nam đang có dấu hiệu phục hồi nhộn nhịp trở lại vào các tháng cuối năm.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước