Khánh Hòa yêu cầu chấm dứt bán bất động sản du lịch cho người nước ngoài sai quy định

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ hai, ngày 23/12/2019 09:08 GMT+7

VTV.vn - Sở Xây dựng Khánh Hòa vừa phát văn bản đến 129 chủ đầu tư các dự án bất động sản du lịch, yêu cầu không được bán bất động sản du lịch cho tổ chức/cá nhân người nước ngoài.

Văn bản của Sở Xây dựng Khánh Hòa khẳng định bất động sản du lịch không phải là nhà ở, không được điều chỉnh bởi Luật Nhà ở năm 2014. Do vậy, các chủ đầu tư khi đưa bất động sản này vào kinh doanh mua bán, phải tuân thủ Luật Kinh doanh bất động sản năm 2014. Theo quy định hiện nay, các tổ chức, cá nhân nước ngoài chỉ được sở hữu nhà ở trong dự án thương mại.

Trước đó, cơ quan chức năng tỉnh Khánh Hòa đã phát hiện 2 dự án bán trái phép căn hộ cho người nước ngoài. Quan điểm của Sở Xây dựng là kiên quyết yêu cầu chủ đầu tư phải chấm dứt, thanh lý hợp đồng mua bán căn hộ với các cá nhân, tổ chức nước ngoài tại dự án.

Tiềm năng sinh lời khi đầu tư bất động sản du lịch Quảng Ninh Tiềm năng sinh lời khi đầu tư bất động sản du lịch Quảng Ninh

VTV.vn - Quảng Ninh là điểm du lịch nổi tiếng với vị trí gần biển rất đẹp, do vậy sự phát triển bất động sản nghỉ dưỡng ở Quảng Ninh sẽ còn tiếp tục được mở rộng và phát triển hơn.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước