Khánh thành dự án thí điểm điện mặt trời tại Côn Đảo

Ngọc Hiệp (thoisuvtv@vtv.vn)-Thứ bảy, ngày 31/01/2015 21:11 GMT+7

Các đại biểu tham quan Dự án tại Nhà máy nhiệt điện An Hội. (Ảnh: VOV)

Sáng 31/1, lễ khánh thành, bàn giao dự án thí điểm điện mặt trời do Chính phủ Tây Ban Nha tài trợ cho Việt Nam đã diễn ra tại Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Dự án có công suất 36kW, với sản lượng điện ước tính đạt 51,5mWh/năm. Việc khánh thành và đưa vào sử dụng Dự án điện mặt trời sẽ góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân và thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội của huyện Côn Đảo.

Hiện, Côn Đảo chưa có điện lưới quốc gia, người dân phải sử dụng các máy phát điện bằng dầu. Dự án điện mặt trời này sẽ giải quyết được 2% nhu cầu về điện của Côn Đảo, tiết kiệm được hơn 5.000 lít dầu mỗi tháng.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước