Nhà máy điện mặt trời lớn nhất thế giới

Ngọc Anh-Thứ năm, ngày 20/02/2014 11:11 GMT+7

Ảnh: AP

Bang California, Mỹ vừa đưa nhà máy điện mặt trời lớn nhất thế giới vào hoạt động. Với 350.000 tấm pin mặt trời, trải rộng trên một diện tích gần 13 km2, nhà máy điện này nằm ở sa mạc Mojave.

Nhà máy điện này có thể tạo ra gần 400 megawatt điện đủ cung cấp cho nhu cầu sử dụng điện của 140.000 hộ dân.

Mỗi tấm pin mặt trời có chiều cao hơn 2m và chiều rộng khoảng 3m. Các tấm gương sẽ phản chiếu ánh sáng mặt trời và đun nóng các nồi hơi đặt trên tháp điện ở độ cao 140m. Năng lượng mặt trời được sử dụng để tạo ra hơi nước trong các nồi hơi và đẩy ra các tua-bin để tạo ra điện.

Các chuyên gia cho biết, nhà máy điện mặt trời này có thể góp phần hạn chế sự phát sinh khí thải nhà kính và thúc đẩy ngành công nghiệp năng lượng xanh ở Mỹ. Ước tính, nếu 140.000 hộ dân sử dụng nguồn năng lượng sạch này sẽ giúp giảm được 400.000 tấn khí carbon dioxide mỗi năm, tương đương lượng khí thải của 72.0000 chiếc xe hơi mỗi năm.

Các bạn có thể xem lại nội dung trên qua video sau:

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước