Khảo sát tiềm năng phát triển cây ăn quả các tỉnh phía Bắc

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 06/05/2019 15:01 GMT+7

VTV.vn - Tại tỉnh Sơn La, sáng 6/5, đoàn công tác của Bộ NN-PTNT và đại diện 23 tỉnh phía Bắc đã khảo sát thực tế tình hình phát triển cây ăn quả trên địa bàn tỉnh.

Sau cây nhãn với diện tích lên tới gần 15.000 ha, xoài hiện cũng là một loại trái cây chủ lực của Sơn La với diện tích gần 12 000 ha. Tại Hợp tác xã nông nghiệp an toàn Chiềng Hặc, từ cây bản địa người dân đã tiến hành ghép để cho ra 3 loại xoài mới là xoài Úc, xoài Thái và xoài Đài Loan đủ tiêu chuẩn xuất khẩu.

Từ năm 2017, diện tích của hợp tác xã đã được cấp mã vùng, giúp địa phương xuất khẩu 80% sản lượng. Còn 1 tháng nữa tỉnh Sơn La sẽ bước vào vụ thu hoạch xoài. Tại lễ ra quân bao quả xoài phục vụ tiêu thụ xuất khẩu, địa phương cho biết, gần hoàn thiện các thủ tục để có thể xuất khẩu chính ngạch.

Năm 2018, tỉnh Sơn La đã xuất khẩu được gần 18.000 tấn quả các loại vào thị trường 12 nước, mở ra cơ hội cho các địa phương khác.

Hợp tác xã kiểu mới tạo đột phá cho phát triển cây ăn quả ở Sơn La Hợp tác xã kiểu mới tạo đột phá cho phát triển cây ăn quả ở Sơn La

VTV.vn - Không chỉ phát triển các cây trái bản địa, Sơn La còn trồng được những loại cây ăn quả của miền Nam như xoài, nhãn, bưởi da xanh... với chất lượng vượt trội.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước