Khi quy định pháp lý không theo kịp thực tiễn

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 21/11/2019 08:25 GMT+7

VTV.vn - Theo chuyên gia, các quy định pháp lý sẽ không mang thêm cho các DN nội chút lợi thế nào khi mà cuộc đua gọi xe đã dịch chuyển dần sang cuộc chơi của các siêu ứng dụng.

Câu chuyện về Nghị định 86 về Quản lý vận tải và kinh doanh vận tải có lẽ là một trường hợp kiếm hoi khi dự thảo thay thế nghị định này đã được nâng lên đặt xuống, sửa đổi và trình Chính phủ đến 12 lần.   

Theo dự thảo mới nhất, các doanh nghiệp cung cấp nền tảng gọi xe nhưng có tham gia vào việc điều hành phương tiện, tài xế và giá cước thì sẽ phải thực hiện theo các quy định đối với kinh doanh vận tải. Ngược lại, các doanh nghiệp như Grab, Go Viet hay Fast Go chỉ cung cấp nền tảng mà không trực tiếp tham gia các hoạt động này thì sẽ được quản lý theo các quy định về giao dịch điện tử.

Nghị định thay thế cho Nghị định 86 được coi là một chìa khóa không chỉ để tháo gỡ những vướng mắc, chồng chéo trong quản lý hoạt động kinh doanh gọi xe công nghệ mà còn là tiền đề cho quản lý nhiều mô hình kinh doanh mới đang ngày càng phát triển. Tuy nhiên, dự thảo mới nhất của nghị định này vẫn chưa được thông qua.

Thực tế là không chờ đợi tới thời điểm này các doanh nghiệp nội mới có những động thái dịch chuyển. Để có thể cạnh tranh với các nhà giàu ngoại như Grab hay Go Viet, nhiều doanh nghiệp sau nhiều năm đấu tranh để chờ đợi một chuẩn pháp lý chung cho hai mô hình taxi truyền thống và taxi công nghệ thì giờ đây họ đã chủ động trong cuộc đua chinh phục người dùng theo những chiến thuật riêng.

Còn về phần Grab, sau nhiều lần phản đối và cho rằng bản thân mình là một công ty công nghệ chứ không phải doanh nghiệp vận tải, lần này đại diện của họ lại bày tỏ ủng hộ và sẵn sàng chấp hành mọi quy định liên quan.

Theo các chuyên gia, chiếu theo dự thảo mới, Grab sẽ chịu nhiều ràng buộc trong hoạt động cũng như có nghĩa vụ thuế lớn hơn.

Grab hiện đang chuyển dòng tiền của mình sang các mảng dịch vụ như Giao nhận đồ ăn nhanh. Riêng mảng này, thời điểm hiện tại họ đang chiếm thượng phong với 65%, theo khảo sát của statista.com. Bên cạnh đó là giao nhận, thanh toán điện tử hay thậm chí là cả đặt phòng khách sạn.

Theo một số chuyên gia, đến thời điểm này, các quy định pháp lý sẽ không mang thêm cho các doanh nghiệp nội chút lợi thế nào khi mà cuộc đua gọi xe đã dịch chuyển dần sang cuộc chơi của các siêu ứng dụng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước