“Không chỉ định thầu đối với dự án cao tốc Bắc - Nam”

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ bảy, ngày 28/09/2019 06:00 GMT+7

VTV.vn - Đây là khẳng định của lãnh đạo Bộ GTVT tại buổi họp báo quý III trong chiều 27/9 về việc triển khai dự án cao tốc Bắc - Nam.

Chiều 27/9, Bộ GTVT đã tổ chức họp báo quý III. Tại buổi họp, hàng loạt câu hỏi xoay quanh việc 8 dự án thành phần theo hình thức BOT của cao tốc Bắc - Nam sẽ được triển khai tiếp như thế nào, khi mới đây Bộ này đã hủy kết quả sơ tuyển đấu thầu chọn nhà đầu tư quốc tế và quyết định chỉ cho nhà đầu tư trong nước tham gia được đặt ra.

Lãnh đạo Bộ GTVT cho biết, tháng 10 tới đây sẽ bắt đầu bán hồ sơ thầu cho các doanh nghiệp trong nước muốn đầu tư các dự án BOT này. Chỉ tiêu 20% vốn chủ sở hữu sẽ không thay đổi. Trong trường hợp gói thầu nào không có nhà đầu tư, Bộ không thực hiện chỉ định thầu, không chia nhỏ các gói thầu và sẽ trình Thường trực Chính phủ xin chuyển sang hình thức đầu tư công.

Về tính khả thi trong huy động nguồn vốn của các doanh nghiệp trong điều kiện các ngân hàng đã chạm ngưỡng tín dụng cho vay đầu tư BOT, lãnh đạo Bộ GTVT cho biết, đây là một trong những khó khăn lớn. Bộ GTVT sẽ kiến nghị Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước xem xét những gói tín dụng riêng cho dự án này.

Hủy đấu thầu quốc tế chọn nhà đầu tư làm đường cao tốc Bắc - Nam Hủy đấu thầu quốc tế chọn nhà đầu tư làm đường cao tốc Bắc - Nam

VTV.vn - Bộ GTVT vừa quyết định hủy sơ tuyển nhà đầu tư cao tốc Bắc - Nam phía Đông theo hình thức đấu thầu rộng rãi quốc tế.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước