"Không công bằng khi thu thuế 5% cổ tức trả bằng cổ phiếu"

Huy Hoàng - Vũ Nhất-Thứ sáu, ngày 11/12/2020 10:44 GMT+7

VTV.vn - Theo VAFI, nếu quy định thu thuế trên cổ tức bằng cổ phiếu 5% được triển khai sẽ khiến hàng tỷ USD chạy ra khỏi doanh nghiệp thay vì ở lại để sản xuất và tái đầu tư.

Mới đây, Hiệp hội các nhà đầu tư tài chính Việt Nam (VAFI) và một số hiệp hội khác vừa kiến nghị Bộ Tài chính chưa đánh thuế 5% lên cá nhân nhận cổ tức bằng cổ phiếu hoặc cổ phiếu thưởng. Bởi lẽ đơn vị thực hiện chưa có hướng dẫn và nếu áp dụng lại có tình trạng không công bằng giữa các nhà đầu tư, ảnh hưởng đến sự thu hút vốn của thị trường chứng khoán.

Thuế về nguyên tắc sẽ được thu khi cá nhân đó thu nhập, có lãi như khi doanh nghiệp trả cổ tức bằng tiền mặt. Tuy nhiên, khi trả cổ tức bằng cổ phiếu đôi khi nhà đầu tư dù thua lỗ cũng phải nộp thuế khi công ty chứng khoán kê khai và nộp thay.

Không công bằng khi thu thuế 5% cổ tức trả bằng cổ phiếu - Ảnh 1.

VAFI và một số hiệp hội khác vừa kiến nghị Bộ Tài chính chưa đánh thuế 5% lên cá nhân nhận cổ tức bằng cổ phiếu hoặc cổ phiếu thưởng. Ảnh minh họa - TTXVN

Có hình thức phát hành cổ phiếu, thưởng cổ phiếu làm thay đổi tài sản của nhà đầu tư đó là khi doanh nghiệp phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động (ESOP) cho ban điều hành hoặc một số ít cá nhân với mức giá chỉ bằng 1/3, thậm chí 1/10 thị giá cổ phiếu thì theo các công ty chứng khoán lại không phải chịu một đồng thuế nào.

Quy định thu thuế này không phải là mới, tuy nhiên ngay từ khi ra đời cách đây 7 năm đã gặp phải những phản ứng mạnh mẽ từ nhà đầu tư và thị trường nên chưa thực hiện được đầy đủ. Với việc có hiệu lực từ ngày 5/12, theo các công ty chứng khoán là quá gấp gáp.

Trả cô tức bằng cổ phiếu cũng chính là cách các doanh nghiệp niêm yết thực hiện việc tăng vốn, gần đây nhất là HDBank, VIB… trong thời gian tới là VietcomBank, VietinBank và doanh nghiệp ở lĩnh vực khác.

Theo VAFI, nếu quy định thu thuế trên cổ tức bằng cổ phiếu 5% được triển khai sẽ khiến hàng tỷ USD chạy ra khỏi doanh nghiệp thay vì ở lại để sản xuất và tái đầu tư, do vậy sẽ làm giảm chức năng huy động vốn của thị trường chứng khoán.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước