Không lơ là với lạm phát

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 13/06/2022 20:20 GMT+7

(Ảnh minh họa - Ảnh: PLO)

VTV.vn - 5 tháng đầu năm nay Chính phủ đã triển khai nhiều giải pháp tích cực để kiểm soát lạm phát, tuy nhiên áp lực lạm phát vẫn đang rất lớn.

Ngay trong cuộc họp Ban Chỉ đạo điều hành giá chiều 13/6, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái nhấn mạnh nhiều mặt hàng đang trong xu hướng tăng giá như xăng dầu, vật liệu xây dựng, dịch vụ vận tải, hay giá một số dịch vụ, hàng hóa khác cũng có lộ trình tăng như: giáo dục, y tế… do đó phải hết sức thận trọng, không được lơ là để lạm phát tăng cao sẽ rất khó kiểm soát.

Với những hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước định giá, Phó Thủ tướng đề nghị các Bộ, ngành cân nhắc, đánh giá tác động chi tiết, báo cáo kịp thời với cấp có thẩm quyền thì mới được tăng giá.

Đối với xăng dầu, Phó Thủ tướng yêu cầu phải điều hành linh hoạt, sử dũng Quỹ Bình ổn giá hợp lý; đảm bảo nguồn cung và dự phòng phương án nhập khẩu khi cần thiết, không để bị động; đồng thời ngăn chặn, xử lý nghiêm các trường hợp buôn lậu xăng dầu qua biên giới.

Phó Thủ tướng cũng nhấn mạnh yêu cầu về đảm bảo an ninh lương thực; tính toán thận trọng lộ trình tăng học phí, nhất là đối với những cơ sở giáo dục công lập.

Lạm phát toàn cầu gây sức ép lên Việt Nam Lạm phát toàn cầu gây sức ép lên Việt Nam

VTV.vn - 5 tháng đầu năm, CPI đã vượt qua mốc 2,25%. Trong khi mục tiêu kiểm soát lạm phát cả năm là dưới 4%. Như vậy dư địa để kiểm soát lạm phát theo mục tiêu là không còn nhiều.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước