Không muốn đi làm vì ngồi không... cũng có tiền

VTV Digital-Thứ tư, ngày 14/07/2021 08:48 GMT+7

VTV.vn - Nhiều doanh nghiệp tại Mỹ đang "đói" nhân lực khi mà nhiều lao động Mỹ thích ở nhà hưởng trợ cấp xã hội hơn là đi làm.

Khắp nơi trên nước Mỹ, những biển báo việc tìm người được dựng lên. Và những con số được Bộ Lao động Mỹ đưa ra cũng chứng minh độ nóng của thị trường việc làm ngay lúc này. Đây hẳn là một tín hiệu đáng mừng. Nhưng các nhà tuyển dụng nước này lại đang đau đầu khi việc thì có, nhưng người lao động lại chưa mặn mà với việc quay trở lại thị trường.

"Điều ngang trái ở đây là số lượng việc làm tăng, và tỷ lệ thất nghiệp cũng tăng. Chúng ta không thấy được tín hiệu nào là người lao động muốn tham gia trở lại vào thị trường việc làm. Điều này cản trở đà phục hồi của toàn bộ nền kinh tế, khi mà vẫn có hơn 9 triệu người thất nghiệp trên khắp cả nước", ông Steven Ricchiuto - Chuyên gia kinh tế trưởng tại ngân hàng Mizuho cho biết.

Không muốn đi làm vì ngồi không... cũng có tiền - Ảnh 1.

Nhiều doanh nghiệp Mỹ đang trong tình trạng "đói" lao động

Rất nhiều phương thức để hấp dẫn người lao động đã được đưa ra, ví dụ như chỉ cần đến phỏng vấn là được thưởng ngay đồ ăn miễn phí, hay kí hợp đồng là được 500 USD bỏ túi. Một hãng đồ ăn nhanh khác thì tăng lương tối thiểu lên 15 USD/giờ.

Kể từ khi nền kinh tế có dấu hiệu phục hồi, lĩnh vực nhà hàng, khách sạn, dịch vụ không để phí một phút giây nào khi ồ ạt mở cửa trở lại với công suất 100% như hồi trước đại dịch - nhằm bù đắp cho hơn 1 năm trời phải đóng băng. Để làm được điều đó họ phải cấp tốc phục hồi đội ngũ nhân viên đã bị nghỉ việc ngay từ đầu đại dịch.

"Hồi tháng 2, chúng tôi tuyển dụng 200 vị trí, và bây giờ, chúng tôi đang có 2.800 vị trí chưa có lao động. Thị trường việc làm của ngành khách sạn du lịch đang bùng nổ", bà Joy Rothschild - Trưởng bộ phận nhân sự tại chuỗi khách sạn Omni cho biết.

Quyền lợi đi kèm có thể là 3 đêm nghỉ miễn phí tại chuỗi khách sạn, hoặc được cung cấp chỗ ở miễn phí. Thậm chí không có kinh nghiệm cần thiết cũng không sao, sẽ được đào tạo sau.

Về phía người lao động, có một vài lý do khiến họ còn chần chừ chưa muốn quay lại làm việc ngay. Đầu tiên là vẫn lo ngại lây nhiễm, nhất là ở các công việc tiếp xúc trực tiếp khoảng cách gần. Nhiều lao động, đặc biệt là lao động nữ, còn vướng bận việc chăm sóc con cái khi học sinh chưa được quay lại trường. 

Và cuối cùng, là chính sách hỗ trợ tiền của chính phủ từ đầu mùa dịch khiến họ chưa vội quay lại kiếm tiền ngay. Hiện tại, mỗi tuần người thất nghiệp tại Mỹ nhận khoản trợ cấp 300 USD chưa kể một số khoản trợ cấp khác. Và chương trình này tới tháng 9 này mới hết hạn.

Không muốn đi làm vì ngồi không... cũng có tiền - Ảnh 2.

Tại sao lại phải đi làm khi ở nhà cũng vẫn có tiền

"Đúng là có rất nhiều trường hợp người lao động cho rằng "tại sao lại phải đi làm khi ở nhà cũng vẫn có tiền?", ông Evan Sohn - CEO Recruiters.com nói

Đây cũng là điều mà các nhà lập pháp phe Cộng hoà nhắm tới chỉ trích chính phủ liên bang. Và một số chuyên gia kinh tế cho rằng, nếu không có các điều chỉnh chính sách thích hợp và kịp thời, thì chắc chắn đây vẫn là trở ngại lớn khiến người lao động Mỹ khó có động lực quay lại làm việc.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước