Khu Liên hiệp thể thao Quốc gia: Cần sớm tháo gỡ vướng mắc về khai thác quỹ đất

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 03/10/2018 15:39 GMT+7

VTV.vn - Theo đại diện Khu Liên hiệp thể thao Quốc gia, hiệu quả khai thác quỹ đất sẽ hiệu quả hơn nữa nếu sớm tháo gỡ được vướng mắc về cách tính tiền thuê đất.

Hiện Khu Liên hiệp thể thao Quốc gia đang trong thời gian thí điểm tự chủ tài chính trên cơ sở được phép khai thác quỹ đất đã giải phóng mặt bằng, chờ triển khai dự án. Theo đại diện Khu liên hiệp, việc khai thác quỹ đất đã mang lại nguồn thu rất lớn cho bảo dưỡng, sửa chữa cơ sở vật chất khu liên hợp. 

5 năm thí điểm, riêng phần cho thuê đất ngắn hạn đã mang lại nguồn thu hơn 106 tỷ đồng, đóng góp hơn 30% nguồn thu của khu liên hợp. Toàn bộ số tiền trên đã được đầu tư lại để duy tu bảo dưỡng cơ sở vật chất, trang thiết bị khu liên hợp. 

Theo đại diện Bộ VH-TT&DL, việc sử dụng khoản thu trên đã được Bộ kiểm tra, kiểm toán chặt chẽ. Tuy nhiên, trong quá trình thí điểm, đã có những vướng mắc cách tính tiền thuê đất. Trong khi đất cho thuê chỉ là tận thu vì đã quy hoạch, chỉ đang chờ triển khai dự án. Nếu áp tiền thuê như đất dịch vụ dài hạn rất khó thu hút doanh nghiệp thuê bởi chi phí đất cao, đầu tư lớn, nhưng lại rất rủi ro vì có thể bị thu hồi bất cứ lúc nào.

Cần quản chặt quỹ đất khi cổ phần hóa Cần quản chặt quỹ đất khi cổ phần hóa

VTV.vn - Đó là kiến nghị của nhiều đại biểu Quốc hội trong phiên thảo luận hôm nay (28/5) khi đề cập tới những bất cập trong quá trình cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước