TP.HCM tăng quỹ đất phi nông nghiệp

Nguyễn Hằng (VTV9)-Thứ bảy, ngày 11/08/2018 13:22 GMT+7

Ảnh minh họa

VTV.vn - Sáng 11/8, UBND TP.HCM chính thức công bố điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 2016 - 2020, trong đó có việc tăng quỹ đất phi nông nghiệp.

Thành phố sẽ bổ sung hơn 1.800 ha đất nông nghiệp; hơn 2.600 ha đất phi nông nghiệp, trong đó dành quỹ đất cho xây dựng các công trình trọng điểm, cơ sở giáo dục, đất đô thị.

Để tổ chức thực hiện hiệu quả những điều chỉnh này, thành phố cũng đề ra 5 nhóm giải pháp. Những điều chỉnh này được đánh giá là phù hợp hơn với tình hình kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh của thành phố cũng như các quy hoạch ngành và lĩnh vực được trung ương và địa phương điều chỉnh.

Tại hội nghị, lễ ký kết bàn giao chỉ tiêu, danh mục dự án kế hoạch sử dụng đất giữa Sở Tài Nguyên - Môi trường với các ngành và UBND 24 quận, huyện cũng đã diễn ra, làm cơ sở để triển khai thực hiện quy hoạch.

Chính phủ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất 8 tỉnh Chính phủ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất 8 tỉnh TP.HCM: Bất nhất trong quy hoạch xây dựng đất hỗn hợp, đất dân cư xây dựng mới TP.HCM: Bất nhất trong quy hoạch xây dựng đất hỗn hợp, đất dân cư xây dựng mới TP.HCM công khai quá trình chuyển đổi đất nông nghiệp TP.HCM công khai quá trình chuyển đổi đất nông nghiệp

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước