Khủng hoảng COVID-19 "châm ngòi" cho cuộc chiến trong ngành sản xuất rượu vang Pháp

TTXVN-Thứ năm, ngày 30/07/2020 08:10 GMT+7

Một "trận chiến" khốc liệt trong ngành sản xuất rượu vang của Pháp đang diễn ra. (Hình minh họa: wsj.com)

VTV.vn - Cuộc khủng hoảng dịch COVID-19 tại Pháp đã tạo ra một "trận chiến" khốc liệt trong ngành sản xuất rượu vang của nước này trong mùa thu hoạch hiện tại.

Các nhà sản xuất rượu lớn đang yêu cầu giảm mạnh lượng thu hoạch nho do doanh số bán rượu thấp trong bối cảnh đại dịch COVID-19 hoành hành. Tuy nhiên, những người trồng nho cho rằng làm như vậy sẽ làm giảm đáng kể doanh thu của họ.

Thông thường, cả hai bên sẽ đàm phán về lượng nho được thu hoạch hàng năm để hạn chế rủi ro từ việc sản lượng thu hoạch thấp và giá cả biến động mạnh. Điều đó có thể loại nhiều người chơi ra khỏi lĩnh vực kinh doanh này.

Khủng hoảng COVID-19 châm ngòi cho cuộc chiến trong ngành sản xuất rượu vang Pháp - Ảnh 1.

Tuy nhiên, các nhà buôn cho biết họ vẫn còn rượu tồn kho và doanh thu đang bị ảnh hưởng nặng nề bởi cuộc khủng hoảng COVID-19, bởi vậy họ không thể đủ khả năng để sản xuất nhiều rượu hơn mức họ có thể bán. Trong khi đó, Maxime Toubart, người đứng đầu Hiệp hội những người trồng nho (SGV), cáo buộc các thương nhân bởi đã đặt sinh kế của họ vào rủi ro bằng cách lợi dụng cuộc khủng hoảng COVID-19 để giảm bớt chi phí lưu trữ. Tình hình đối với người trồng nho càng đáng báo động hơn kể từ khi SGV không còn được áp dụng chính sách miễn thuế bổ sung từ Chính phủ do ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Ông Bernard Beaulieu, một người trồng nho ở Mutigny, ngôi làng nằm giữa những vườn nho thuộc thành phố Reims phía Nam nước Pháp, trung tâm sản xuất rượu sâm panh của Pháp cho biết, người trồng nho muốn thu hoạch 8.500 kg mỗi ha, trong khi các nhà sản xuất rượu chỉ muốn 6.000-7.000 kg/ha, với giá mỗi kg nho dự kiến vẫn ở mức tương đối cao, khoảng 6,5 Euro.

Khủng hoảng COVID-19 châm ngòi cho cuộc chiến trong ngành sản xuất rượu vang Pháp - Ảnh 2.

Pháp sẽ bán ít hơn 100 triệu chai rượu vang trong năm nay.

Liên hiệp các nhà sản xuất sâm panh Pháp (UMC) dự kiến nước này sẽ bán ít hơn 100 triệu chai rượu vang trong năm nay, một con số thấp chưa từng thấy và có thể khiến doanh thu của ngành này giảm còn 3,3 tỷ euro (3,9 tỷ USD), thấp hơn 34% so với năm 2019.

Trong khi đó, họ cho biết còn hơn 1 tỷ chai rượu vang đang tồn trong hầm. Tổng Giám đốc của UMC, David Chatillon, cho biết ông sẽ không bình luận về tranh chấp giữa các nhà sản xuất và người trồng nho trước cuộc họp của Ủy ban Sâm panh Pháp ngày 18/8 tới, bao gồm sự tham gia của đại diện những người trồng nho và các thương nhân.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước