Kiên Giang: Hải sản chết hàng loạt, ngư dân trắng tay

Đặng Công (Ban Thời sự)-Chủ nhật, ngày 14/05/2017 17:46 GMT+7

VTV.vn - Hiện tượng hải sản chết hàng loạt tại bãi biển huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang, khiến nhiều ngư dân mất kế sinh nhai, người nuôi hải sản thiệt hại nặng nề.

Từ vài ngày nay, tại bãi biển huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang, xảy ra hiện tượng nghêu của ngư dân đang chuẩn bị thu hoạch thì bị chết hàng loạt. Không chỉ nghêu mà các loài hải sản nuôi khác như cá bóp, sò cũng chết đột ngột. Xác các loài hải sản chết kéo dài hàng chục km dọc theo bờ biển.

Hiện tượng hải sản chết bất thường xuất hiện từ ngày 5/5. Đến ngày 9/5, tình trạng này tăng đột biến khi vô số các loài hải sản nổi đầy trên mặt nước, nằm la liệt trên các bãi cát.

Ngư dân cho biết, hải sản chết kéo dài từ bãi biển huyện Kiên Lương đến bãi biển thị xã Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang. Hiện bà con hiện không thể bắt được con cá nào ở khu vực này.

Ngư dân mất kế sinh nhai, còn người nuôi hải sản thì bị thiệt hại nặng nề. Anh Trương Anh Vũ ở xã Dương Hòa, huyện Kiên Lương, nuôi gần 15 ha nghêu, tổng vốn đầu tư hơn 1,5 tỷ đồng. Bây giờ, số tiền coi như mất trắng.

Báo cáo chưa đầy đủ của các ngành chức năng tỉnh Kiên Giang, đến thời điểm này, đã có gần 300 tấn nghêu, sò cũng như 14.000 con cá nuôi lồng bè của người dân chết trắng. Đó là chưa tính số lượng thủy sản chết ngoài tự nhiên.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước