Kiều hối chảy mạnh dịp sát Tết

Hoài Linh (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ tư, ngày 23/01/2019 15:00 GMT+7

VTV.vn - Tính chung cả nước, lượng kiều hối chuyển về qua kênh ngân hàng và các công ty kiều hối có thể lên trên 10 tỷ USD. Trong đó, 70% số này đổ vào sản xuất, kinh doanh.

Những ngày cận Tết Nguyên đán, nhu cầu gửi tiền của kiều bào từ các nước trên thế giới về cho người thân tại Việt Nam cũng tăng lên. Thế nên thời điểm này số lượng các giao dịch kiều hối cũng tăng gấp nhiều lần so với ngày thường.

Tại những công ty kiểu hối, lượng chi trả trực tiếp hoặc cho nhân viên chi trả tại nhà khách hàng tăng đến 200% so với ngày thường. Các món chi trả từ vài trăm đến vài nghìn USD.

Bên cạnh nguồn tiền kiều bào gửi về từ các thị trường truyền thống như Mỹ, châu Âu, Australia, lượng kiều hối từ người lao động chuyển về cũng đang có xu hướng tăng từ 10 - 20%.

Bên cạnh các nước quen thuộc như Malaysia, Đài Loan (Trung Quốc), lượng tiền từ người lao động tại Nhật Bản, Hàn Quốc cũng đang tăng tích cực.

Nguồn cung ngoại tệ Việt Nam chủ yếu từ kiều hối, FDI, giải ngân ODA và du lịch Nguồn cung ngoại tệ Việt Nam chủ yếu từ kiều hối, FDI, giải ngân ODA và du lịch Việt Nam lọt Top 10 nước nhận kiều hối nhiều nhất thế giới Việt Nam lọt Top 10 nước nhận kiều hối nhiều nhất thế giới Hơn 1 tỷ USD kiều hối đổ vào bất động sản TP.HCM Hơn 1 tỷ USD kiều hối đổ vào bất động sản TP.HCM

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước